Bình Dương tổ chức lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần này giới thiệu và tôn vinh những người trồng bưởi tiêu biểu, nhằm tạo điều kiện giao lưu, động viên những người trồng bưởi đã giữ gìn và phát huy nghề trồng bưởi đặc sản của địa phương.

Lễ hội “Hương Bưởi Bạch Đằng" lần thứ 3 nằm trong chuỗi hoạt động mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, cùng với các hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên – thành phố Tân Uyên (1/4/2014 -1/4/2024). Lễ hội diễn ra trong 4 ngày từ ngày 25/1 đến 28/01 tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã Bạch Đằng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Lễ hội “Hương Bưởi Bạch Đằng" lần thứ 3 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên – thành phố Tân Uyên (1/4/2014 -1/4/2024)

Lễ hội “Hương Bưởi Bạch Đằng" lần thứ 3 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên – thành phố Tân Uyên (1/4/2014 -1/4/2024)

Thông qua lễ hội sẽ góp phần đẩy mạnh kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển theo định hướng chung của tỉnh. Gắn liền với tuyên truyền đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng thí điểm Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng, TP. Tân Uyên.

Xuyên suốt lễ hội "Hương bưởi Bạch Đằng" sẽ diễn ra các hoạt động như trưng bày gian hàng, hội chợ các loại bưởi, các loại trái cây có múi và các loại nông sản tiêu biểu các loại giống bưởi, các loại giống cây có múi; Sản phẩm làm từ bưởi (tinh dầu, mứt bưởi, rượu bưởi...); Giới thiệu, tiêu thụ bưởi Tết cho bà con nông dân và các sản phẩm từ trái bưởi chưng Tết, cây bưởi kiểng chưng Tết.

Một góc vườn bưởi tại Cù lao Bạch Đằng

Một góc vườn bưởi tại Cù lao Bạch Đằng

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tân Uyên (Ban tổ chức lễ hội) cho biết tại lễ hội "Hương bưởi Bạch Đằng"còn có các buổi hội thảo hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi đạt chuẩn hữu cơ và áp dụng truy suất nguồn gốc điện tử, trưng bày các sản phẩm vật tư nông nghiệp dùng để chăm sóc cây bưởi và các loại cây có múi, các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu của thành phố.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có Ngày hội ẩm thực giới thiệu ẩm thực quê hương, các món ăn tiêu biểu của thành phố Tân Uyên (chủ yếu là ẩm thực từ bưởi, trái cây có múi), các loại bánh, ẩm thực đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ; Các gian hàng phúc lợi người lao động với các mặt hàng tiêu dùng.

Ban tổ chức Lễ hội cũng sẽ đưa du khách có nhu cầu tham quan các điểm du lịch trên địa bàn thành phố (vườn bưởi, các di tích lịch sử, các điểm du lịch trải nghiệm).

Chè bưởi một trong những món ăn được nhiều thực khách lựa chọn

Chè bưởi một trong những món ăn được nhiều thực khách lựa chọn

"Hương bưởi Bạch Đằng" cũng sẽ có nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, gắn kết giữa hoạt động văn hóa, giới thiệu các sản phẩm từ bưởi và các sản phẩm phục vụ du lịch thành phố nhân dịp chào mừng năm mới Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đọc thêm