Bình Phước: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2024

(PLVN) -Năm 2023, các công tác về huấn luyện, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật đều được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước hoàn thành tốt, chặt chẽ và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Sáng 12/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 chỉ đạo.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 tại hội nghị

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2023, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên; duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các công tác về huấn luyện, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật đều được hoàn thành tốt, chặt chẽ và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, huấn luyện lực lượng thường trực đạt 99,01%, dự bị động viên đạt 99,41%; dân quân tự vệ đạt 92,96%. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 30 xã, phường, thị trấn; diễn tập phòng thủ dân sự cho 5 xã, phường, thị trấn bảo đảm đúng ý định, an toàn tuyệt đối.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đồng thời, tổ chức thành công các buổi diễn tập như: diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023, diễn tập khu vực phòng thủ 2 huyện Bù Đăng, Đồng Phú… Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp.

Về nhiệm vụ cho năm 2024, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước thông qua, ban hành các chỉ thị về công tác quốc phòng địa phương, khu vực phòng thủ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và quy hoạch vị trí sân bay chuyên dụng Hớn Quản; theo dõi, hướng dẫn thực hiện giải quyết chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chính sách tồn đọng; làm tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”...

Dịp này, có 121 tập thể, 97 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 được Bộ CHQS, Quân khu 7, UBND tỉnh Bình Phước biểu dương và khen thưởng.

Đọc thêm