Bình Thuận: Bản án được thực thi sau 5 năm kéo dài

(PLVN) - Sáng ngày 12/4, Chi cục THADS TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Duy Phong (SN 1968) và vợ là bà Nguyễn Thị Loan (SN 1967) ngụ tại khu phố 4, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết sau gần 5 năm tòa tuyên án.
Chấp hành viên đọc quyết định cưỡng chế trước sự chứng kiến của vợ, chồng bà Nguyễn Thị Loan
Chấp hành viên đọc quyết định cưỡng chế trước sự chứng kiến của vợ, chồng bà Nguyễn Thị Loan

Vợ chồng ông Nguyễn Duy Phong và bà Nguyễn Thị Loan là đương sự trong vụ án “Đòi lại tài sản” mà Bản án số 145/DS-PT của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên vào ngày 20/12/2017.

Được biết, quá trình thi hành án, đã nhiều lần Chi cục THADS tác động nhưng ông Phong, bà Loan không tự nguyện thi hành án, không hợp tác giải quyết việc thi hành án; đe dọa, chống đối quyết liệt việc thi hành án.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn đường Phùng Khắc KhoanLực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn đường Phùng Khắc Khoan

Sau nhiều lần tác động thi hành án không thành, Chi cục THADS TP. Phan Thiết ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 12/12/2018, các Kế hoạch chi tiết về cưỡng chế thi hành án số 838/KH-CCTHADS ngày 18/12/2018 và số 294/KH-CCTHADS ngày 30/5/2019 của Chi cục về việc cưỡng chế giao trả quyền sử dụng đất theo Bản án đối với ông Nguyễn Duy Phong và bà Nguyễn Thị Kim Loan gửi Công an thành phố Phan Thiết và các cơ quan, địa phương có liên quan (kèm theo các tài liệu có liên quan đến vụ việc thi hành án) cùng các Kế hoạch cưỡng chế thi hành án hàng tháng khác.

Hoạt động cưỡng chế bắt đầu sau khi Quyết định cưỡng chế được thông báo tới đương sựHoạt động cưỡng chế bắt đầu sau khi Quyết định cưỡng chế được thông báo tới đương sự

Theo dự kiến, thời gian cưỡng chế sẽ được tiến hành vào tháng 8/2021, tuy nhiên vì lý do dịch bệnh nên vụ việc lại kéo dài cho tới tận tháng 4/2022.

Trong thời gian chưa cưỡng chế, Chi cục THADS TP. Phan Thiết phối hợp với Công an và chính quyền địa phương tiếp tục tác động ông Nguyễn Duy Phong tự nguyện thi hành án nhưng ông Phong và gia đình vẫn cương quyết chịu thi hành án.

Mặc dù không đồng tình với bản án, tuy nhiên được sự giải thích của các chấp hành viên nên trái ngược với những lần trước, bà Loan cùng chồng đã không còn thái độ chống đối đồng thời tự di dời những tài sản nằm trên phần diện tích cưỡng chế

Mặc dù không đồng tình với bản án, tuy nhiên được sự giải thích của các chấp hành viên nên trái ngược với những lần trước, bà Loan cùng chồng đã không còn thái độ chống đối đồng thời tự di dời những tài sản nằm trên phần diện tích cưỡng chế

Song song với đó, các Chấp hành viên đã tác động bà Trần Thị Chín (người được thi hành án) hổ trợ tiền cho gia đình ông Phong để tự nguyện thi hành án, đến ngày 25/3/2022, bà Chín tạm nộp tiền tự nguyện hỗ trợ cho gia đình ông Phong 300.000.000đ với điều kiện là ông Phong và gia đình phải tự nguyện thi hành án (không phải tổ chức cưỡng chế thi hành án), tuy nhiên, ông Phong và gia đình lại một lần nữa không chấp nhận phương án tự nguyện thi hành án.

Các chấp hành viên kiểm kê tài sản

Các chấp hành viên kiểm kê tài sản

8h sáng ngày 12/4, lực lượng chức năng đã có mặt tại số nhà 326 đường Phùng Khắc Khoan, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, để tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Sau khi đọc xong quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng tiến hành cắt điện, tháo dỡ nhà tiền chế và tài sản trên đất để bàn giao cho chủ sở hữu theo quy định pháp luật./.

Quang cảnh sau khi cưỡng chế

Quang cảnh sau khi cưỡng chế

Đọc thêm