Bình yên các bản làng vùng cao nguyên trắng Bắc Hà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mô hình “thôn bản không có tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn ma túy” tại huyện vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, thiết thực góp phần ngăn chặn và làm giảm tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy, giữ vững bình yên nơi mảnh đất cao nguyên trắng...
Bình yên các bản làng vùng cao nguyên trắng Bắc Hà

Những năm 2010, trên địa bàn huyện Bắc Hà còn xuất hiện nhiều đối tượng nghiện, hầu hết trong số này là những người không nghề nghiệp, lười lao động… Tệ nạn ma tuý đã lôi kéo nhiều con em và người dân vốn sống lương thiện bỗng chốc trở thành nô lệ của "nàng tiên nâu", dẫn tới nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, trộm cắp, làm cho cuộc sống của người dân có lúc bị đảo lộn.

Hoạt động của tội phạm ma tuý diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây khó khăn cho công tác phòng chống ma tuý của các lực lượng chức năng. Các đối tượng vận chuyển ma tuý theo các tuyến quốc lộ với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt, như giấu ma tuý trên các bộ phận xe ô tô, xe máy, trên người...

Công an xã Bản Phố - Gần dân, giúp đỡ nhân dân thu hoạch nông sản, phát triển kinh tế
Công an xã Bản Phố - Gần dân, giúp đỡ nhân dân thu hoạch nông sản, phát triển kinh tế

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, tình hình bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện Bắc Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi xã, thị trấn và các ngành, các cấp thành lập các ban chỉ đạo tổ chức thực hiện “thôn bản không có tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn ma túy”.

Các cấp ở địa phương đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về hậu quả, tác hại của ma tuý và tệ nạn xã hội. Vận động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, quản lý người nghiện tại cộng đồng dân cư, xây dựng các mô hình: cơ quan, trường học, khối phố, thôn xóm, gia đình… nói không với ma tuý. Hiện trên địa bàn huyện Bắc Hà có 8/19 xã không có tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn ma túy.

Xã Cốc Lầu là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà, hầu hết người dân sống trên địa bàn xã dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng đã từ nhiều năm nay, xã đã không có tội phạm về tệ nạn xã hội. Từ khi có lực lượng Công an xã chính quy về xã, Công an xã Cốc Lầu đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, thôn bản, các thành viên tham gia mô hình “Giúp người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng dân cư” trên địa bàn. Hiện mô hình quản lý, giúp đỡ 3 người chấp hành án phạt tù, 4 người chấp hành xong án phạt tù quay trở về địa phương.

Trưởng Công an xã Cốc Lầu, Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: “Các đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, mặc cảm với hàng xóm láng giếng, khó có thể phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, đồng thời dễ bị dụ dỗ vào con đường phạm tội. Nắm bắt điều này, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như bà con lối xóm, đặc biệt là lực lượng Công an đã giúp đỡ và động viên những người chấp hành xong án phạt tù có thêm nguồn lực kinh tế, xóa bỏ những mặc cảm và tránh xa các tệ nạn xã hội”

Lực lượng Công an xã Bản Phố giúp đỡ người dân thu hoạch nông sảnLực lượng Công an xã Bản Phố giúp đỡ người dân thu hoạch nông sản

Gia đình ông Giàng Seo Sử là một trong các hộ gia đình được UBND xã Cốc Lầu tặng cây quế giống, thường xuyên được cán bộ xã cùng bà con nhân dân tích cực tuyên truyền pháp luật và giúp đỡ gia đình trong lao động sản xuất. Chỉ sau 3 tháng, đồi quế của ông đã phát triển tốt và tạo động lực cho ông và gia đình yên tâm lao động sản xuất.

Tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, đa số người dân là đồng bào dân tộc Mông, nổi tiếng với nghề nấu rượu ngô, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến thăm quan. Vấn đề đảm bảo an ninh trật tự được địa phương chú trọng quan tâm nhằm tạo ấn tượng tốt với du khách.

Đại úy Vũ Hoài Nam, Trưởng Công an xã Bản Phố cho biết, “Nét mới trong công tác tuyên truyền để người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả tố giác tội phạm ở Bản Phố là xã đã thực hiện triển khai có hiệu quả mô hình Zalo an ninh. Cùng với đó, xã duy trì hoạt động của 10 mô hình tự quản, trong đó có 8 mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội ”; 2 mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh trật tự”. Lực lượng Công an xã cũng thường xuyên liên lạc và định kỳ hàng tháng xuống cơ sở họp với các trưởng thôn, người có úy tín trong bản qua đó đã làm tốt công tác nắm tình hình các đối tượng có hành vi nhen nhóm phạm tội, đặc biệt về tệ nạn ma túy.”

Cùng sự vào cuộc tích cực của UBND xã và sự phối hợp của quần chúng nhân dân, người dân xã Bản Phố đã nâng cao ý thức, luôn đoàn kết, gắn bó, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn bản, góp phần giữ vững tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Công an huyện Bắc Hà và UBND xã Cốc Lầu tặng 1000 cây quế giống cho trường hợp chấp hành xong án phạt tùCông an huyện Bắc Hà và UBND xã Cốc Lầu tặng 1000 cây quế giống cho trường hợp chấp hành xong án phạt tù

Hiện nay đã có 50% các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà không có tội phạm về tệ nạn ma túy. Kết quả đạt được trong những năm qua đã khẳng định được vai trò của lực lượng Công an huyện Bắc Hà và lực lượng Công an xã chính quy tại cơ sở, cùng sự chung tay, góp sức của cộng đồng các dân tộc địa phương. Các lực lượng đã vào cuộc quyết liệt và đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đọc thêm