Bộ Chính trị bổ nhiệm tân Trưởng ban Ban Nội chính TƯ

(PLO) - Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh cho biết, Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, kỹ lưỡng và quyết định phân công ông Phan Đình Trạc – Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ giữ chức Trưởng ban Nội chính TƯ (2016-2020).
Công bố và trao Quyết định 22 - QĐNS/TW (ngày 26/2/2016) của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc – Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ giữ chức Trưởng ban Nội chính TƯ (2016-2020)
Công bố và trao Quyết định 22 - QĐNS/TW (ngày 26/2/2016) của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc – Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ giữ chức Trưởng ban Nội chính TƯ (2016-2020)

Sáng nay (29/2), tại Hội nghị của Ban Nội chính TƯ triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Đinh Thế Huynh – Thường trực Ban Bí thư và ông Pham Minh Chính – Trưởng ban Tổ chức TƯ đã công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc – Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ giữ chức Trưởng ban Nội chính TƯ (2016-2020).

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh cho biết, Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, kỹ lưỡng và quyết định phân công ông Phan Đình Trạc – Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ giữ chức Trưởng ban Nội chính TƯ (2016-2020).

Ông Phan Đình Trạc là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị Đại tá Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng ba, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ. Ông Phan Đình Trạc là Ủy viên TƯ khóa 11,12.

“Tôi tin tưởng đồng chí Phan Đình Trạc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, năng động và sự sáng tạo cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính TƯ hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng quan trọng và vẻ vang được Đảng giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Đảng” - ông Đinh Thế Huynh nói.

Bày tỏ xúc động và vinh dự được giao nhiệm vụ, ông Phan Đình Trạc hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính TƯ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Đọc thêm