Bộ Chính trị Kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ tới

(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận số 60 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư lần thứ 11 vừa diễn ra.
Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư lần thứ 11 vừa diễn ra.

Theo Kết luận, về việc xác định độ tuổi và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền các cấp, Bộ Chính trị giao cho Ban Tổ chức Trung ương căn cứ Điểm 3.3 và Điểm 3.2, Mục 3 Phần II Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35, trong đó có nội dung về độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo đó, độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất là 30 tháng (thời gian còn tuổi công tác - PV) và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng 5/2021. Đối với cán bộ, công chức cấp xã, độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ít nhất trọn một nhiệm kỳ, độ tuổi tái cử ít nhất phải từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm đại hội hoặc bầu cử của mỗi tổ chức (tính theo tháng).

Về độ tuổi tái cử cấp ủy đối với một số trường hợp đặc thù, cụ thể là Bí thư là thủ trưởng, phó bí thư cấp ủy chuyên trách trong đảng bộ của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp; các người tái cử cấp ủy trong đảng bộ quân sự, công an (tỉnh, huyện) và đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh; phó bí thư đảng ủy là tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính và các ngân hàng thương mại nhà nước (hoặc nhà nước có cổ phần chi phối) còn tuổi công tác từ 1 năm (12 tháng) trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý thì có thể xem xét tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Đọc thêm