Bố chồng đánh con dâu và hai cháu nhập viện

(PLVN) - Trong bữa cơm tối, do có mâu thuẫn từ trước người bố chồng đã đánh con dâu và hai cháu nội bị thương rồi bỏ đi. 
Bữa cơm tối dang dở.
Bữa cơm tối dang dở.

Ông Đậu Minh Ngụ - Chủ tịch UBND xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc bố chồng đánh con dâu và hai cháu phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 13/11, tại gia đình ông H.T.C (SN 1950, thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân). Trong lúc gia đình đang ăn cơm, do mâu thuẫn từ trước, ông C đã đánh chị P.T.D (SN 1986, con dâu) và 2 cháu nội là H.B.N (9 tuổi) và H.N.V (4 tuổi).

Bị ông đánh, cháu N đã chạy thoát và kêu cứu hàng xóm. Sau khi đánh con dâu và cháu nội, ông C bỏ trốn khỏi nhà. Chị D và cháu V bị chấn thương khá nặng và chảy máu nên đã đưa đến bệnh viện ở TP Vinh để cấp cứu.

Về phần ông C được lực lượng chức năng tìm thấy khi lẩn trốn tại một trang trại chăn nuôi của người dân ở trên núi, cách nhà khoảng 300m nên đưa về trụ sở làm việc.

Theo Người lao động, một nguồn tin cho biết, khi bị bắt ông C đã ở trong tình trạng sức khỏe không được tốt, liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật, ngay sau đó ông C đã được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Mẹ con chị D từng sinh sống tại Đăk Lăk, và vừa trở về quê được mấy tháng nay. Hiện chồng chị D đang ở lại làm ăn trong đó.

Đọc thêm