Bộ Công an khen thưởng 7 tập thể thuộc Công an Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/3, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng cho 7 tập thể lập chiến công xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị được khen thưởng trong đợt này gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Ngoại tuyến; Phòng Tham mưu; Công an huyện Giồng Riềng; Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành và Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá.

Trong những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản do các nhóm có từ 6 đến 8 đối tượng trong độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi gây ra. Trước tình hình trên, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, huy động lãnh đạo, trinh sát của một số phòng nghiệp vụ và Công an huyện, thành phố tham gia.

Đại tá Nguyễn Văn Hận (ở giữa), Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thừa ủy quyền của Bộ Công an trao thưởng 7 tập thể đạt thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Đại tá Nguyễn Văn Hận (ở giữa), Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thừa ủy quyền của Bộ Công an trao thưởng 7 tập thể đạt thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Sau gần một tháng thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ đến ngày 1/2/2023, các trinh sát đã bắt quả tang 6 đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Tại hiện trường lực lượng đã thu giữ 5 xe mô tô, 2 biển số xe mô tô, 4 điện thoại di động, giấy tờ chứng nhận xe mô tô cùng các hung khí dao, mã tấu tự chế… có liên quan đến chứng cứ một số vụ án đã xảy ra trên địa bàn.

Khẩn trương điều tra mở rộng, ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng. Qua đấu tranh điều tra các đối tượng khai nhận trực tiếp gây ra các vụ cướp, cướp giật tài sản. Theo khai nhận các đối tượng lợi dụng những đoạn đường vắng người, chặn phương tiện, dùng hung khí khống chế cướp, cướp giật tài sản của các nạn nhân.Địa bàn hoạt động chủ yếu của các đối tượng này là 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang.

Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm