Công an Quảng Bình ra quân trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/11, Công an Quảng Bình tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Công an Quảng Bình ra quân trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2023.
Công an Quảng Bình ra quân trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2023.

Dự Lễ ra quân có ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố...

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ ra quân.

Tại buổi Lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đợt ra quân diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023. Công an Quảng Bình sẽ tập trung tối đa, lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt, chủ động các nội dung kế hoạch đề ra, trọng tâm là nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm tình hình, vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng về ANTT.

Tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt đối với các loại tội phạm, với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, xử lý đúng người, đúng tội, “không có vùng cấm”, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp, bảo đảm ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an toàn.

Công an Quảng Bình ra quân trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên Đán.

Công an Quảng Bình ra quân trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng; phòng, chống cháy nổ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tập trung đấu tranh, xử lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, nhất là thời điểm đêm giao thừa, những ngày Tết và các Lễ hội đầu Xuân.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà Công an Quảng Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh đợt ra quân cao điểm cuối năm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai các dự án kinh tế động lực của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Công an Quảng Bình quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn vui tươi.

Công an Quảng Bình quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn vui tươi.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao thưởng 50 triệu đồng cho Công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phối hợp phá thành công chuyên án 119A, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 13kg ma túy dạng ketamin và nhiều tang vật có liên quan.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng của Công an tỉnh đã diễu hành tuyên truyền, biểu dương lực lượng tại một số tuyến phố chính của thành phố Đồng Hới. Công an các địa phương cũng đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phát biểu, phát động lễ ra quân.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phát biểu, phát động lễ ra quân.

Phối hợp đồng bộ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt cao điểm gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ công an đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, thi đua lập thành tích xuất sắc ngay từ ngày đầu, tháng đầu ra quân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn vui tươi.

Đọc thêm