Bộ đội Biên phòng Long An: Phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh biên giới

(PLVN) - Những năm gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người... có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An luôn khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ.
Bộ đội Biên phòng Long An duy trì nghiêm công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ biên giới.
Bộ đội Biên phòng Long An duy trì nghiêm công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ biên giới.

Nắm chặt tình hình nội, ngoại biên

Long An có tuyến biên giới đất liền dài gần 135km, tiếp giáp 2 tỉnh Svây Rieng và Prây Veng (Vương quốc Campuchia). Địa bàn gồm 20 xã biên giới thuộc 6 huyện, thị xã, với gần 30 nghìn hộ dân, trên 100 nghìn nhân khẩu nhiều dân tộc, tôn giáo. Địa bàn biên giới vẫn còn một số khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh, trình độ dân trí không đồng đều.

Tại biên giới, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi. Tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người vẫn còn diễn biến phức tạp. Yêu cầu đặt ra ngày càng cao với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Năm 2023, công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới luôn được duy trì nghiêm. Các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự địa phương tuần tra gần 1.000 lần với hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các đơn vị cơ sở đã tổ chức 1.479 tổ với gần 3.500 lượt cán bộ chủ động triển khai nắm tình hình nội, ngoại biên, hoạt động của các loại đối tượng, kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới.

Quản lý đoạn biên giới dài gần 10km đi qua địa bàn 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp luôn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên của Đồn cho biết, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn luôn xác định nhiệm vụ xây dựng địa bàn vững mạnh là một trong những giải pháp cơ bản quan trọng hàng đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới là nhiệm vụ hết sức quan trọng, luôn được triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương pháp phù hợp thực tiễn.

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố quan trọng trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo đó, các đơn vị cơ sở đã chủ động đưa thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên trên biên giới các Quy chế, Hiệp ước về biên giới, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch và các phần tử xấu. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người...

Với chủ trương “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng với sự kiên trì, bền bỉ, tập trung bám sát cơ sở, trong năm 2023, BĐBP Long An đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền tập trung 430 buổi/10.934 lượt người, tuyên truyền nhỏ lẻ 628 buổi/5.613 lượt người, tuyên truyền qua loa phát thanh và “Tiếng loa Biên phòng” được 286 giờ. Các đồn đã phân công 169 đảng viên phụ trách 706 hộ gia đình trên khu vực biên giới, cử 98 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp của các xã biên giới.

Qua đó, kịp thời thông tin tình hình chủ quyền an ninh biên giới, cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tham mưu địa phương củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Long An lao động giúp dân xây dựng nhà tình thương.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Long An lao động giúp dân xây dựng nhà tình thương.

Góp phần chăm lo đời sống nhân dân

BĐBP Long An cũng tích cực tham gia cùng với địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhiều mô hình, chương trình trong lực lượng được các đơn vị đã cụ thể hóa việc triển khai, đạt hiệu quả thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao từ chính quyền và người dân biên giới.

Điển hình như mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ”, trong năm 2023, các đơn vị đã cử 68 tổ/587 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp tham gia dọn vệ sinh, sửa chữa nhà dân, khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa, nâng cấp 4.5km tuyến đường giao thông nông thôn, trồng 3.270 cây xanh trên tuyến khu dân cư, dọn vệ sinh 22 lần các nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, phối hợp nhà trường trên địa bàn tổ chức sửa chữa, chỉnh trang trường học...

Cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp đứng giảng dạy 10 lớp học tình thương, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho 119 em học sinh vùng biên giới. Niên học 2023 - 2024, BĐBP tỉnh phối hợp tổ chức, trao tặng 64 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn (45 học sinh nội biên và 19 học sinh ngoại biên) trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, tổng giá trị 384 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị cơ sở nhận nuôi trực tiếp 7 cháu, trao tặng 12 suất học bổng cho 12 em học sinh trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” trị giá 141,6 triệu đồng.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, cùng những việc làm cụ thể, thiết thực, thời gian qua, BĐBP Long An đã khẳng định vai trò là nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong BĐBP tỉnh chủ trì bắt giữ 40 vụ/42 đối tượng, tang vật thu giữ 41,27 gam ma túy đá, trên 93.000 gói thuốc lá ngoại, trên 2.000kg pháo nổ, 4.095kg đường cát... Phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 6 vụ/13 đối tượng, tang vật thu giữ 50 bánh heroin, 6kg ma túy đá, 8 gói ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng, 7 súng tự chế kèm theo đạn…

Trong công tác đối ngoại biên phòng, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho địa phương trong quan hệ nước bạn Campuchia trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Công tác trao đổi thông tin, tình hình biên giới, tuần tra song phương luôn được các đơn vị duy trì thường xuyên, liên tục phù hợp với tình hình thực tế.

Đọc thêm