Lừa đảo, mạo danh quân nhân và các cơ quan Quân đội gia tăng

(PLVN) -Chỉ trong vòng 2 tháng, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 12 vụ lừa đảo qua tin nhắn và sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook mạo danh quân nhân và cơ quan Quân đội đang có chiều hướng gia tăng về mức độ, tần suất liên tục.

Chiều 9/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Trao đổi thông tin về việc nâng cao cảnh giác, phòng, chống mạo danh, giả danh quân đội lừa đảo.

Tại hội nghị, thượng tá Nguyễn Hồng Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết trong vòng 2 tháng từ tháng 7 đến tháng 9/2023, trên địa bàn tỉnh đã có 12 vụ lừa đảo liên quan đến việc có những người mạo danh, giả danh quân nhân, cơ quan Quân đội gây thiệt hại cho người dân. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng mạng Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội theo các chiêu thức mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Trong đó, nổi bật là vụ việc bà Nguyễn Thị Duy Phượng chủ cơ sở dịch vụ nấu ăn Phương Hà bị một kẻ lừa đảo mạo danh cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc đặt 6 bàn tiệc và 6 chai rượu và nhờ ứng trước số tiền 18,4 triệu đồng tiền rượu vào số tài khoản 1035442719 có tên “Nông Thị Ngọc Huyền” nhưng chủ cơ sở dịch vụ nấu ăn không đồng ý. Lúc 14h50 phút cùng ngày, bà Nguyễn Thị Duy Phượng chở 6 bàn tiệc đến cổng Ban CHQS huyện thì phát hiện mình bị lừa.

Đại tá Vũ Văn Điền chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tá Vũ Văn Điền chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho rằng tất cả các vụ việc lừa đảo đó gây mất uy tín cho các cơ quan Quân đội và gây thiệt hại tài sản cho người dân. Đại tá Vũ Văn Điền cho rằng, dự báo dịp cuối năm, những kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Ngoài ra, hành vi lừa đảo trên cần phải xử lý nghiêm minh theo Điều 174 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Đại diện Sở TT-TT tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Sở TT-TT tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đề nghị người dân, doanh nghiệp khi nhận được cuộc gọi của người lạ tự xưng là quân nhân tại các cơ quan, đơn vị của Quân đội để trao đổi thông tin, đặt tiệc, mua hàng hóa… cần tìm hiểu và xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch; nếu thấy nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan quân sự, công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Đọc thêm