Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát động 'Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2024

(PLVN) - Sáng ngày 16/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát động 'Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2024

Ghi nhớ và làm theo Lời Bác dạy “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, từ đó đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Nhân dân ta nói chung và lực lượng BĐBP nói riêng, trong đó có BĐBP tỉnh An Giang.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh độc lập và phối hợp với các ngành, địa phương trồng được hơn 100.000 cây xanh các loại gắn với thực hiện phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Năm 2024, toàn đơn vị phấn đấu trồng 6.500 cây xanh các loại, tượng trưng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024).

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động "Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động "Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị bằng tất cả tinh thần, ý thức trách nhiệm và lòng quyết tâm cao nhất, là hạt nhân đi đầu trong phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, cùng với đó tích cực tuyên truyền, vận động người thân và Nhân dân trên khu vực biên giới hăng hái tham gia trồng cây với khẩu hiệu “Người người trồng cây”, “Nhà nhà trồng cây”, góp phần vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Được biết, ngay sau khi Lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với các đại biểu đã tham gia trồng mới cây xanh tại khu đất mới Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, số lượng khoảng 600 cây. Bên cạnh đó, chương trình “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 sẽ được Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai rộng khắp trên toàn tuyến biên giới phụ trách.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cùng các đại biểu đã tham gia trồng mới cây xanh tại khu đất mới của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cùng các đại biểu đã tham gia trồng mới cây xanh tại khu đất mới của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Theo đó, các đơn vị sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trồng cây xanh với nhiều chủng loại khác nhau, trong đó chú trọng việc chọn cây trồng đảm bảo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu trên địa bàn đóng quân, cũng như chăm sóc và bảo vệ cây trồng ấy. Đây không những là một nét đẹp văn hóa mà còn là trồng cây để bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Đọc thêm