Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống khai thác IUU

(PLVN) -  Xác định vai trò lực lượng nòng cốt, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã, đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chung tay thực hiện thành công mục tiêu gỡ “thẻ vàng” thủy sản.
Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện trước khi xuất bến. (Ảnh: Tiến Dũng)

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh BR-VT cùng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều chỉ đạo cụ thể, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề khiến công tác này chưa đạt hiệu quả cao. Một số hồ sơ của tàu cá bị mất kết nối, công tác tuyên truyền về khai thác bền vững vẫn chưa được thực hiện một cách sâu rộng.

Trước thực tế đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quyết định thành lập Tổ chuyên trách chống khai thác IUU, nhằm kiểm tra chặt chẽ xử lý kịp thời các vi phạm. Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, đây là giai đoạn nước rút để Việt Nam khắc phục những cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" thủy sản. Trước tình hình trên, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra quyết định thành lập Tổ chuyên biệt chống khai thác IUU do Chỉ huy trưởng làm Tổ trưởng, Chính ủy làm Tổ phó thường trực nhằm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời xử lý các tình huống.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 4.345 tàu cá, trong đó BĐBP tỉnh đã cập nhật thông tin của 3.519 tàu vào phần mềm quản lý, đạt tỷ lệ 81%. Vẫn còn 826 tàu chưa được cập nhật, do bị chìm, hư hỏng hoặc đã bán ra ngoài tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 1.140 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép).

Tại Hội nghị trọng điểm về IUU diễn mới đây do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác IUU, Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị khẩn trương, hoàn chỉnh các thủ tục trong công tác quản lý, kiểm soát tàu cá, chủ động phối hợp địa phương hướng dẫn chủ tàu liên hệ cơ quan chức năng đăng ký các loại thủ tục, giấy tờ có liên quan để được cấp mới (đăng ký tàu cá, đăng kiểm tàu có chiều dài từ 12m trở lên, giấy phép khai thác…) theo quy định.

Nhằm đảm bảo lực lượng cho công tác phòng, chống khai thác IUU, căn cứ tình hình thực tế, ngoài lực lượng hiện có tại các đơn vị trọng điểm về IUU, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động, tăng cường 3 kíp tàu, 3 ca nô, 25 lượt cán bộ, tập trung rà soát, xác minh, củng cố, bổ sung đầy đủ hồ sơ, giải quyết dứt điểm với các tàu cá vi phạm IUU. Tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, kịp thời phát hiện, xử lý răn đe với các trường hợp vi phạm. Kiên quyết không cho xuất bến với các tàu cá khi chưa đầy đủ các loại giấy tờ.

Theo Đại tá Đạt, ngoài việc giám sát chặt chẽ, việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức của ngư dân cũng được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các biện pháp truyền thông được đẩy mạnh để thông báo cho ngư dân về các quy định liên quan chống khai thác IUU, Nghị quyết 04/2024 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về trách nhiệm hình sự với các hành vi khai thác trái phép.

Liên quan lĩnh vực, Đoàn công tác Cục Cửa khẩu BĐBP vừa có chuyến kiểm tra công tác cửa khẩu tại Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng BR-VT; đánh giá công tác chỉ đạo, lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ liên quan cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh (XNC) tại khu vực cảng biển và cửa khẩu.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng BR-VT, trong năm 2024, đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình quản lý cửa khẩu và kiểm soát XNC; duy trì quy trình, thủ tục kiểm tra và giám sát biên phòng một cách nghiêm ngặt, bảo đảm công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát XNC diễn ra minh bạch, nhanh chóng, đúng pháp luật. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức hoạt động trong khu vực cửa khẩu mà còn đảm bảo lưu giữ hồ sơ và khai thác hiệu quả các thiết bị phục vụ công tác cửa khẩu. Từ 16/9/2023 - 11/9/2024, đơn vị đã chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 109 vụ việc, trong đó có 1 chuyên án, 134 đối tượng, 3 tổ chức…

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Cục Cửa khẩu BĐBP đề nghị các cán bộ đơn vị nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và ứng dụng công nghệ thông tin để cải thiện chất lượng công tác cửa khẩu; xây dựng lực lượng cửa khẩu chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, góp phần cùng địa phương phát huy tiềm năng khu vực cảng biển.

Đọc thêm