Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào: Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước

(PLVN) -  Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới (HNQPBG) Việt Nam - Lào lần thứ 2 diễn ra tại tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã để lại ấn tượng sâu đậm. Thành công của chương trình góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và Nhân dân khu vực biên giới hai nước cũng như quan hệ giữa hai Quân đội Việt Nam - Lào.
Hai Bộ trưởng BQP thực hiện nghi lễ chào cột mốc. (Ảnh: Phạm Cường)
Hai Bộ trưởng BQP thực hiện nghi lễ chào cột mốc. (Ảnh: Phạm Cường)

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Diễn ra từ 22 - 23/10/2024 tại khu vực huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và huyện Sop Bao (tỉnh Houaphanh), Giao lưu HNQPBG Việt Nam - Lào lần thứ 2 đã để lại những ấn tượng sâu đậm về tình hữu nghị, đoàn kết.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dẫn đầu. Đoàn Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng BQP Lào dẫn đầu.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động như chào và tô son cột mốc chủ quyền; trồng cây hữu nghị; tham quan Vườn hoa hữu nghị sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, các trường học hai bên biên giới; dự lễ khánh thành trường học; khởi công công trình xây dựng Đại đội Biên phòng 214/Lào do BQP Việt Nam tặng; tham quan diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm qua biên giới…

Cắt băng khánh thành công trình khu phòng học Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập. (Ảnh: Phạm Cường)

Cắt băng khánh thành công trình khu phòng học Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập. (Ảnh: Phạm Cường)

Hai bên cũng chứng kiến tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước... Hai bên cũng tiến hành hội đàm và ký kết một số văn kiện hợp tác, làm cơ sở quan trọng để triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ giao lưu, nhiều hoạt động thiết thực được lãnh đạo BQP hai nước đặc biệt quan tâm như: Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân hai bên biên giới; xây mới, tặng bàn ghế, trang thiết bị, máy tính một số trường học; xây tặng doanh trại Đại đội Biên phòng 214/Lào; trao học bổng tặng học sinh nghèo; trao 60 con bò giống tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn hai bên biên giới; văn công hai nước phối hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân…

Giữ gìn, vun đắp, phát triển mối quan hệ mẫu mực

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng BQP cho biết, chương trình là dịp để sĩ quan trẻ quân đội hai nước tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đa dạng hình thức trong hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị. Đồng thời là dịp để Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, hai Quân đội hiểu rõ hơn về lịch sử, về mối quan hệ thủy chung, gắn bó, nghĩa tình sắt son, cùng chung vận mệnh giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước; cũng như quyết tâm giữ gìn, vun đắp, phát triển mối quan hệ mẫu mực, “có một không hai” này, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước; đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới; làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết giữa hai nước, hai Quân đội.

Khởi công công trình xây dựng Đại đội Biên phòng 214 QĐND Lào. (Ảnh: Trịnh Sơn)

Khởi công công trình xây dựng Đại đội Biên phòng 214 QĐND Lào. (Ảnh: Trịnh Sơn)

Giao lưu HNQPBG Việt Nam - Lào lần thứ 2 là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng trong năm 2024 của BQP hai nước, được tổ chức xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Thành công của chương trình khẳng định hiệu quả của hoạt động này trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của chính quyền địa phương và Nhân dân ở khu vực biên giới; chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Qua đó, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và bền vững.

Đọc thêm