Bộ Giao thông vận tải ghi nhận đóng góp của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua 20/4, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đến dự, ghi nhận những đóng góp to lớn của đơn vị đặc thù này đối với sự phát triển chung của ngành Hàng không Việt Nam.
Ông Phạm Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VATM)
Ông Phạm Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VATM)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM cho biết, ngày 20/4/1993, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành Quyết định số 746/QĐ/TCCB-LĐ thành lập Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam nay là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. 30 năm qua, VATM luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có chất lượng đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền vùng trời Tổ quốc.

Theo ông Phạm Việt Dũng, đơn vị luôn xác định điều hành bay an toàn, hiệu quả cho tất cả các chuyến bay trong vùng trời vừa là nhiệm vụ, vừa là lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Trong 30 năm qua, đơn vị đã tổ chức cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn cho hơn 11 triệu chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm. Liên tục nhiều năm, Tổng công ty là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành Hàng không về năng suất, chất lượng hiệu quả.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VATM (Ảnh: VATM)

Quang cảnh lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VATM (Ảnh: VATM)

Theo Chủ tịch VATM, trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị thế giới, trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường, Tổng công ty đang đứng trước những khó khăn thách thức như thiếu vốn cho đầu tư phát triển, lưu lượng và tính chất hoạt động hàng không ngày càng phức tạp, điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi. Trên chặng đường mới, Tổng công ty phải vượt qua các khó khăn thách thức, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tập trung tối đa các nguồn lực để tăng năng lực điều hành bay, nâng cao chất lượng các dịch vụ. Gắn kết các kế hoạch, giải pháp sản xuất, kinh doanh, phát triển của Tổng công ty với chính sách phát triển nguồn nhân lực, bao gồm cả việc bảo đảm điều kiện, môi trường làm việc, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.

VAMT cũng sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ quốc tế trong lĩnh vực điều hành bay, chủ động đóng góp, phối hợp hài hòa các Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trên thế giới và khu vực trong các chương trình phát triển, định hướng về khoa học, kỹ thuật, khẳng định vị thế là Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao những đóng góp của VATM đối với sự phát triển của ngành Hàng không Việt Nam. (Ảnh: VATM)

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao những đóng góp của VATM đối với sự phát triển của ngành Hàng không Việt Nam. (Ảnh: VATM)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ GTVT đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Bộ GTVT luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò cũng như những đóng góp to lớn của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong sự phát triển cả về chất và lượng của ngành hàng không dân dụng nói riêng cũng như đối với sự phát triển mạnh mẽ của toàn ngành GTVT.

Ông Lê Anh Tuấn đề nghị, để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang tăng lên rất nhanh, với vai trò là một trong ba trụ cột chính của ngành hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phải tiếp tục vươn lên đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với giao thông hàng không trong và ngoài nước.

Vị Thứ trưởng tin tưởng rằng, với những thành tựu mà Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đạt được trong 30 năm qua, đặc biệt là những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, với bề dày truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động, bằng quyết tâm và nỗ lực của mình cùng với sự phối hợp và ủng hộ của các bộ, ngành liên quan, tập thể Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc, hội nhập với khu vực và quốc tế, đóng góp to lớn hơn nữa cho ngành GTVT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Những thành tích nổi bật

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã làm nên những thành tích đáng tự hào. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Cụ thể, danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” cho tập thể Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Giải thưởng “Đại bàng” của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế dành cho Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có bước tiến vượt bậc; 16 Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; 23 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 16 Cờ thi đua của Chính phủ; 126 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty; 27 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT.

Đọc thêm