Bộ Quốc phòng kiểm tra triển khai Luật Cảnh sát biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(PLVN) -Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cần tập trung xây dựng các kế hoạch tuyên truyền phù hợp với thực tế, khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới các nội dung và hình thức tuyên truyền.

Sáng ngày 10-11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đã đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kiểm tra việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023" (Đề án). Cùng tham gia với đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo

Trong suốt 5 năm thực hiện Đề án, công tác tuyên truyền và phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cũng như các quy định về môi trường, biển, hải đảo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những kết quả đáng chú ý. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tích cực triển khai các hoạt động liên quan, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo và lãnh đạo đúng hướng. Nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến linh hoạt và phù hợp với đối tượng cụ thể và địa bàn dân cư.

Trong những năm vừa qua, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cũng như các đơn vị, địa phương ven biển của tỉnh đã thực hiện các kế hoạch giáo dục, phổ biến pháp luật, tăng cường nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và ngư dân về việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và môi trường biển. Các buổi tuyên truyền về quy định đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo vệ môi trường biển đã thu hút sự chú ý và tham gia tích cực từ cộng đồng.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức được 42 lớp tập huấn về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982. Các hoạt động tuyên truyền đa dạng, sáng tạo và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong quá trình triển khai Đề án. Ông cũng đề nghị địa phương cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền cho nhân dân và ngư dân; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình để tiếp tục đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền biển, đảo, Luật Cảnh sát biển và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Trao tặng quà cho các hộ gia đình ngư dân khó khăn

Trao tặng quà cho các hộ gia đình ngư dân khó khăn

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng đã đến kiểm tra thực tế tại TP Vũng Tàu. Tại đây Đoàn đã có những trao đổi cụ thể, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của địa phương và đề xuất biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Cũng trong đợt hoạt động này, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã trao tặng 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng cho 10 hộ ngư dân khó khăn tại phường 11, TP Vũng Tàu.

Đọc thêm