Bộ Quốc phòng lấy ý kiến dự thảo Thông tư về Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia

(PLVN) - Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân về dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng, nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình được thực hiện từ ngày 19/5/2001.

Đây là nghi lễ có ý nghĩa rất quan trọng của quốc gia, hình ảnh của nghi lễ chào cờ được phát trên kênh truyền hình quốc gia vào 5 giờ sáng hằng ngày, được xem như biểu tượng của Việt Nam, của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Thủ đô Hà Nội.

Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ hằng ngày thu hút được nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan, chứng kiến, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm của đất nước.

Mặc dù có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng, nhưng trong suốt 24 năm qua, nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh (chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn, quy định của Cục Quân huấn, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).

“Vì vậy, cần sớm thể chế hóa quy trình, cách thức thực hiện Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình thành quy định pháp luật để thống nhất thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho bảo đảm các chế độ, chính sách cho lực lượng của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ thượng cờ, hạ cờ, nâng cao hiệu quả phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho nghi lễ, tăng cường chất lượng tuyên truyền về nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia nói riêng và ý nghĩa chính trị, văn hóa của Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung”, dự thảo Tờ trình của Bộ Quốc phòng nêu.

Cũng theo Bộ Quốc phòng, việc ban hành Thông tư quy định về nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình nhằm hoàn thiện thể chế hóa các quy định chi tiết hình thức, nguyên tắc, trình tự tổ chức Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình (quy định tại khoản 3 Điều 19, Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025).

Thông tư này quy định chi tiết hình thức, nguyên tắc, trình tự tổ chức Nghi lễ thượng cờ, hạ cờ quốc gia trên Quảng trường Ba Đình.

Đối tượng áp dụng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh Lăng); các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước dự Lễ thượng cờ, hạ cờ trên Quảng trường Ba Đình.

Dự thảo Thông tư gồm 7 Chương với 25 Điều. Thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi đến ngày 15/5/2025.

Đọc thêm