Bò rừng xuất hiện ở Quang Nam, húc thủng ruột người dân

(PLO) - Trưa ngày 26/5, ông Phạm Thế Chất, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, vào sáng cùng ngày, anh Phạm Thành Thiện (SN 1995, ngụ thôn Đại An, xã Đại Lãnh) đã bị một con bò rừng xuất hiện húc thủng ruột. Anh Thiện đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Cá thể bò rừng xuất hiện tại Đại Lộc
Cá thể bò rừng xuất hiện tại Đại Lộc
Ngoài ra, con bò rừng nói trên còn làm 2 người bị thương gồm cháu Trương Ngọc Nhi (SN 2002) và bà Trương Thị Bình (SN 1945, cùng ngụ thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh), trong đó bà Bình bị chấn thương nặng.
Theo ông Chất, hiện cá thể bò này đang ẩn nấp tại địa bàn thôn Đại An và Hà Dục Tây, khả năng tiếp tục gây thương tích rất lớn, uy hiếp tính mạng nhân dân địa phương. Đảng uỷ, UBND xã đã thông báo và thông báo lưu động để nhân dân trú ẩn, không tạo sự hung hăng đến cá thể bò.

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Nam cho biết, nhận được thông tin, đơn vị liền cử một đoàn cán bộ lên trên huyện Đại Lộc kiểm tra, nắm tình hình. Theo nhận định ban đầu, khả năng con bò tót xuất hiện tại địa bàn huyện Đại Lộc chính là con bò từng xuất hiện ở huyện Đông Giang (Quảng Nam) trong tháng 4/2014 vừa qua.

Đọc thêm