Bộ trưởng 11 nước tham gia TPP sắp họp ở Hà Nội

(PLO) - Bộ trưởng từ 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ nhóm họp tại Hà Nội vào ngày 21/5 tới, theo Kyodo.
Nhật muốn đạt được một thỏa thuận về các nguyên tắc cấp cao đã được thống nhất trong khuôn khổ TPP. Ảnh minh họa.
Nhật muốn đạt được một thỏa thuận về các nguyên tắc cấp cao đã được thống nhất trong khuôn khổ TPP. Ảnh minh họa.

Hãng tin trên dẫn lời các quan chức trong chính phủ Nhật Bản cho biết, cuộc họp kéo dài 1 ngày, do Việt Nam và New Zealand đồng chủ trì bên lề cuộc họp của các bộ trưởng APEC. 

Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang thúc đẩy để TPP chính thức có hiệu lực sớm nhất có thể, dù Mỹ đã rút khỏi hiệp định này vào hồi tháng 1 vừa qua.

Nguồn tin của Kyodo cho hay, tại cuộc họp vào ngày 21/5 tới, Nhật muốn đạt được một thỏa thuận về các nguyên tắc cấp cao đã được thống nhất trong khuôn khổ TPP. 

“TPP có thể sẽ chết nếu chúng ta không vạch ra được một định hướng rõ ràng tại cuộc họp ở Hà Nội”, Bộ trưởng TPP của Nhật Bản Nobuteru Ishiharas, nói. 

Ngoài ra, theo một quan chức Nhật Bản, tại cuộc họp, bộ trưởng của 11 nước tham gia TPP dự kiến cũng sẽ bàn thảo về việc đưa ra những quy định mới cho phép Washington có thể dễ dàng tái tham gia TPP nếu tình hình thay đổi. 

Cho đến nay mới chỉ có Nhật Bản và New Zealand đã phê chuẩn TPP. Một số nước còn lại tỏ ra lưỡng lự trong việc này với lập luận việc TPP thiếu vắng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho họ nếu họ tham gia hiệp định.

Đọc thêm