Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Lập pháp Hàn Quốc

Chiều qua (20/11), tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Lập pháp Hàn Quốc Jeong Boo Je, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh, từ lâu Bộ Tư pháp Việt Nam “chờ” sự hợp tác với Bộ Lập pháp Hàn Quốc vì trong điều kiện quan hệ giữa hai nước đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực đòi hỏi sự hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Lập pháp Hàn Quốc phải tăng cường.

Chiều qua (20/11), tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Lập pháp Hàn Quốc Jeong Boo Je, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh, từ lâu Bộ Tư pháp Việt Nam “chờ” sự hợp tác với Bộ Lập pháp Hàn Quốc vì trong điều kiện quan hệ giữa hai nước đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực đòi hỏi sự hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Lập pháp Hàn Quốc phải tăng cường.

Thứ trưởng Jeong Boo Je cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, thông báo kết quả làm việc với Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam và hy vọng được đón Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hàn Quốc.

Hoan nghênh kết quả làm việc giữa hai Thứ trưởng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, Bộ Tư pháp Việt Nam ngày càng mở rộng chức năng, nhiệm vụ và có nhiều vấn đề cần sự hợp tác của phía Hàn Quốc mới có thể giải quyết được. Đặc biệt, Việt Nam coi Hàn Quốc như hình mẫu để phát triển mà trong sự phát triển đó có sự đóng góp quan trọng của hệ thống pháp luật và việc thực thi pháp luật.

Hai bên cùng trao đổi nhiều vấn đề về việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, những vấn đề về hộ tịch giữa công dân hai nước, việc thành lập, quản lý doanh nghiệp, hoạt động đầu tư, đào tạo pháp luật, việc hỗ trợ của Hàn Quốc cho chủ trương xây dựng hai cơ sở đào tạo luật trọng điểm của Việt Nam… để gián tiếp phục vụ cho sự phát triển kinh tế của hai nước và thực hiện thỏa thuận hợp tác về pháp luật giữa hai nước.

H.Giang

Đọc thêm