Bộ trưởng Bộ Y tế bức xúc khát vọng bảo hiểm y tế toàn dân

Trả lời những băn khoăn của đại biểu liên quan đến lĩnh vực y tế như quá tải bệnh viện, giá dịch vụ y tế,  và  vấn đề an toàn thực phẩm, ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến  được cử tri cả nước rất quan tâm. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn của người đứng đầu ngành Y tế khi tương lai bảo hiểm sẽ được triển khai đến toàn dân.

Một điều khá mới trong Phiên thảo luận của Quốc Hội trong ngày 30 và buổi sáng ngày 31/10 về khó khăn tồn tại về kinh tế - xã hội của 2012 là các ý kiến của thành viên Chính phủ được bố trí phát biểu xen kẽ ý kiến c ủa các đại biểu quốc hội. Tuy không phải phiên chất vấn, nhưng  việc bố trí xen kẽ ý kiến của các đại biểu Quốc Hội, các vị Bộ trưởng đã trả lời giải đáp cho đại biểu Quốc hội tạo nên không khí thảo luận trao đi, đổi lại. 
Trả lời những băn khoăn của đại biểu liên quan đến lĩnh vực y tế như quá tải bệnh viện, giá dịch vụ y tế,  và  vấn đề an toàn thực phẩm, ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến  được cử tri cả nước rất quan tâm. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn của người đứng đầu ngành y tế khi tương lai bảo hiểm sẽ được triển khai đến toàn dân.
Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Nói về câu chuyện nóng nhất trong lĩnh vực  y tế: Quá tải bệnh viện – bộ trưởng cho biết: đây là một thực trạng rất nhức nhối đối với người dân, nguyên nhân thì vì số giường bệnh của chúng ta quá thấp mới đạt 22,5 giường/10 vạn dân, trong khi đó yêu cầu tối thiểu là phải 33 và đối với các nước xung quanh thì 80-100, thậm chí 140. Một nguyên nhân nữa là tập trung nhiều ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do số giường, đặc biệt là 5 chuyên khoa là ung bướu, tim mạch, ngoại chấn thương chỉnh hình, nhi, sản.
Sự phân bố không đồng đều của các bác sỹ cũng như trang thiết bị xuống tuyến dưới cũng là một nguyên nhân Bộ trưởng cho rằng đã  khiến các bệnh viện tuyến trung ương luôn trong tình trạng quá tải. 
Trong vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ Y tế đã xây dựng đề án trình Chính phủ và sắp được phê duyệt gồm những giải pháp chính là tăng số giường bệnh ở những chuyên khoa quá tải ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.   Hiện  Bệnh viện ung bướu cơ sở 2 tại Thanh Trì đã được đi vào hoạt động, và sắp ra cơ sở 2 của Bệnh viện nội tiết.  Khoa ung bướu, tim mạch Bệnh viện Bạch Mai  hiện nay đã tăng được 200 giường bệnh, các cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng khoảng 500 giường ở các cơ sở bệnh viện tuyến huyện và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án đã trình Chính phủ trong tháng qua.
“Ngoài ra, chúng tôi đang xây dựng và chuẩn bị phê duyệt bệnh viện vệ tinh đối với 5 chuyên khoa ở các tỉnh có khả năng, sau khi dự án bệnh viện vệ tinh thành công thì những tỉnh này có thể tự điều trị mà không cần phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên với sự hỗ trợ của tuyến trên cả về con người, cơ sở vật chất và kỹ thuật.” – Bộ trưởng nói.
Đề án bác sỹ gia đình cũng là giải pháp theo bộ trưởng sẽ được thực hiện để giảm tải. Đề án này sẽ triển khai ở một số tỉnh quá tải. Đồng thời tăng cường đưa bác sỹ về địa phương. Trong tháng tới Bộ Y tế sẽ làm một đề án với khoảng 100 bác sỹ trẻ xung phong về 63 huyện nghèo đối với những bác sỹ tốt nghiệp loại Khá, Giỏi được đào tạo một năm các chuyên khoa mà 63 huyện nghèo cần thiết để giúp tăng cường chất lượng của tuyến dưới kèm theo thì Chính phủ cũng đã có những nguồn cung về trái phiếu qua Đề án 47930 đối với bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện và sắp tới cũng dành một số kinh phí cho bệnh viện tuyến Trung ương 
.
Về giá dịch vụ y tế, Bộ trưởng bộ Y tế bày tỏ:  giá dịch vụ hiện nay được quy định từ trên cơ sở giá cả của 17 năm trước,  và cũng chỉ tính một phần, hiện nay đã quá lỗi thời vì lương đã tăng lên 8 lần và giá lên 3 lần và thời điểm đó thu nhập của người dân chỉ khoảng 3 - 5 triệu mà hiện nay đã trên 1000 USD. Vì thế không thể để giá dịch vụ quá thấp để dân phải chịu quá khổ. Quy định niên nay đã điều chỉnh 3/7 yếu tố bởi những chi phí trực tiếp là thuốc, dịch truyền, các hóa chất.
Việc tăng chi phí khám chữa bệnh theo Bộ trưởng là rất hợp lý. Có ý kiến cho rằng việc tăng như vậy có ảnh hưởng đến người nghèo, người chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, những  đối tượng này đã được Chính phủ mua hết thẻ bảo hiểm y tế.
Nói riêng về bảo Hiểm Y tế, Bộ trưởng phát biểu: Đây là một khát vọng rất cháy bỏng nhưng cũng đầy thách thức đối với những nước đang phát triển. Việt Nam cũng tiên phong tham gia với Ngân hàng thế giới và các tổ chức quốc tế xin được cố gắng đến năm 2020 đạt ít nhất 80%, hiện nay đã phủ 68%. Đảng và Nhà nước chúng ta đã có một chính sách ưu việt mà nhiều nước đáng học tập kinh nghiệm, tức là chúng ta ưu tiên người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người hưu trí và hiện nay ưu tiên cho người cận nghèo là 70%. Mệnh giá của chúng ta rất thấp là hơn 500.000đ nhưng gói dịch vụ của chúng ta rất tốt, kế cả can thiệp tim mạch, kể cả bệnh ung thư, rất nhiều bệnh nhân ung thư chữa chạy mất hàng tỷ đồng mà bảo hiểm cũng thanh toán. Tuy nhiên để dự phòng vì có thể cạn quỹ chúng tôi đã cố gắng cùng với bảo hiểm xã hội lên các danh mục thuốc, danh mục các dịch vụ cùng chia sẻ với nhau để một bên cung cấp dịch vụ, một bên trả tiền mang lại quyền lợi cho người dân trong nguồn kinh phí hạn hẹp.
Trong tương lai chúng tôi cũng cố gắng đề nghị tăng tỷ lệ bao phủ cho cả hộ nông dân thuộc diện trung bình, hiện nay cũng đang đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm đến hộ nông dân thuộc diện trung bình, tuy nhiên tiêu chuẩn này cũng khó. Thứ hai là đối với học sinh, sinh viên mà khó khăn, tuy nhiên rơi vào nhà nghèo với cận nghèo thì đã được tách. Thứ ba là một số hộ ngư dân, diêm dân và ngư nghiệp khác trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng tỷ lệ này sẽ cố gắng đạt được như Chính phủ đã chỉ đạo.
Trong tháng tới Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ một đề án tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo.”
Về vấn đề an toàn thực phẩm,Bộ trưởng bộ Y tế bày tỏ sực chia sẻ những nhức nhối mà các đại biểu phát biểu. Theo bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, khẳng định có tình trạng nhập lậu và không phải đường chính ngạch của các thực phẩm qua biên giới mà trên báo chí đã nêu. Và việc phát hiện những sự vụ này không thể là việc mà riêng Bộ Y tế có thể làm được.  
Trả lời ý kiến về vấn đề xử lý rác thải y tế chất thải rắn của đại biểu tỉnh Hải Dương  nêu ra, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Chính phủ đã phê duyệt quyết định để hỗ trợ về đề án xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng tuy nhiên kinh phí chưa có. Đến nay Bộ Y tế đã đề nghị được một nguồn ODA của Ngân hàng thế giới 150 triệu đôla, đang làm được khoảng 25 tỉnh và sẽ cuốn chiếu đến vòng 2 là 25 tỉnh nữa đó là xử lý chất thải lỏng. Ngoài ra chất thải rắn Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tuy nhiên rất nhiều công nghệ khác nhau và đây là một quá trình các nước đang phát triển phải đối mặt, với nguồn ngân sách hạn hẹp các địa phương đều phải có nỗ lực từ các nguồn ngân sách, các nguồn ODA và nguồn hợp pháp, kể cả xã hội hóa.
Bên hành lang Quốc Hội, trả lời Pháp luật Việt Nam online về mô hình "tự nguyện, chất lượng cao" trong các bệnh viện công hiện nay, mà theo nhiều người đó là sự phân biệt, làm rõ ranh giới người giàu người nghèo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thẳng thắn: Cách hiểu như thế là hoàn toàn sai. Mô hình tự nguyện, chất lượng cao trong các bệnh viện công hiện nay đáp ứng nhu cầu của thực tế xã hội. Một bộ phận người dân có điều kiện kinh tế, họ có nhu cầu được sử dụng dịch vụ cao hơn. Về chất lượng khám, chữa bệnh thì mọi người bệnh đều được hưởng như nhau, điểm khác ở đây chỉ là phần dịch vụ cao hơn. Việc khu biệt một đối tượng người có khả năng kinh tế cao hơn cũng là cách để giúp cho các bệnh nhân khó khăn khi số tiền dịch vụ này sẽ được dùng lại để tái đầu tư cho cả bệnh viện. Thêm nữa, việc tổ chức các mô hình chất lượng cao cũng là để giữ người bệnh, hạn chế các trường hợp người bệnh phải ra nước ngoài chữa trị, với khoản chi phí rất lớn trong khi các bệnh viện trong nước hoàn toàn có thể chữa được, họ ra nước ngoài chỉ vì vấn đề quá tải, dịch vụ của chúng ta.
Nhật Thanh

Đọc thêm