Bộ trưởng Hà Hùng Cường dự khai giảng tại Trung cấp Luật Đồng Hới

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Đoàn công tác của Bộ hôm qua dự Lễ khai giảng năm học 2012- 2013 tại Trường trung cấp Luật Đồng Hới và công bố quyết định thành lập Trường.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Đoàn công tác của Bộ hôm qua dự Lễ khai giảng năm học 2012- 2013 tại Trường trung cấp Luật Đồng Hới và công bố quyết định thành lập Trường.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các tỉnh Bắc Trung bộ, các Sở Tư pháp, các Trường trung cấp Luật  thuộc Bộ và Trường Đại học luật Hà Nội.

Bộ trưởng đánh trống khai giảng năm học mới
Bộ trưởng đánh trống khai giảng năm học mới

Ngày 25/5/2012, Trường trung cấp Luật Đồng Hới được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp với nhiệm vụ  là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp luật hệ chính quy và bồi dưỡng pháp luật cho cán bộ xã, phường, thị trấn các tỉnh Bắc miền Trung. Đến nay, Trường đã tuyển sinh được 92 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, 77 học viên đối tượng cán bộ xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An, 22 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Tiến sĩ Đỗ Đức Hồng Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ những ngày đầu tháng 10/2012, Ban Giám hiệu nhà trường  đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo trình độ trung cấp pháp luật và đã trình Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tổ chức chiêu sinh và triển khai chương trình đào tạo đối với học sinh khóa I.

Đến nay, 100% giáo viên được tuyển dụng đợt 1 năm 2012 đã xây dựng giáo án, bài giảng chuẩn. Theo đó, nhà trường yêu cầu các cán bộ, giáo viên phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, gắn khoa học với thực tiễn.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao những nỗ lực của đoàn công tác thành lập Trường cũng như tập thể cán bộ, công nhân viên chức nhà Trường, chỉ trong một thời gian ngắn đã triển khai các thủ tục cần thiết để đưa trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Bộ trưởng cũng chân thành cám ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất ban đầu cũng như trong thời gian tiếp theo khi trường đi vào hoạt động.

Bộ trưởng cũng đề nghị các Trường trung cấp Luật như Vị Thanh, Thái Nguyên… cần phối hợp chặt chẽ với Trường trung cấp Luật Đồng Hới để từng bước đưa các cơ sở đào tạo Luật của Bộ phát triển ngang tầm với tình hình đất nước.

“Thầy chúc mừng các em vì các em là những học sinh, sinh viên khóa đầu tiên, đánh dấu mốc quan trọng trên bước đường phát triển của nhà trường. Các em hãy cố gắng vượt qua những khó khăn ban đầu và yên tâm với sự lựa chọn của mình”, Thầy giáo, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chia sẻ.

Bộ trưởng đã đánh trống khai giảng năm học mới.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng và Đoàn công tác đã đến thăm Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa. Tại trụ sở UBND huyện, Bộ trưởng cũng đã tiếp thân mật Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hunggary tại Việt Nam bà Torda Eszter.

Quang Tám

Đọc thêm