Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Hôm qua (30/11), đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu tiếp tục chuyến công tác thăm và làm việc với Khu Kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Mai Văn Ninh và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến đến dự và tiếp đoàn.

Hôm qua (30/11), đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu tiếp tục chuyến công tác thăm và làm việc với Khu Kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Mai Văn Ninh và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến đến dự và tiếp đoàn.

Bộ trưởng làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế và tìm hiểu về các hạng mục tiếp theo
Bộ trưởng làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế và tìm hiểu về các hạng mục tiếp theo

Trong chuyến thăm và làm việc, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã được Ban quản lý KKT Nghi Sơn dẫn thăm quan thực tế Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Bộ trưởng đã nghe Trưởng ban Quản lý KKT báo cáo về tiến độ thi công công trình và một số khó khăn, vướng mắc chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng nhà máy.

Theo hồ sơ thiết kế, giai đoạn I nhà máy có công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, sử dụng nguồn dầu thô Trung Đông, có tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ USD. Hiện toàn bộ diện tích mặt bằng Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa cơ bản đã hoàn thành xong việc san lấp mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tiếp đó, Bộ trưởng thăm quan Nhà máy Nhiệt điện, trò chuyện với chuyên gia, cán bộ, công nhân đang xây dựng tại công trường về tiến độ triển khai dự án, những khó khăn vướng mắc gặp phải; trao đổi với các chuyên gia nước về tiến độ công trình, chất lượng công trình, năng lực công nhân Việt Nam…

Cùng buổi sáng, Bộ trưởng cũng thăm Cảng nước sâu Nghi Sơn. Tại đây, Bộ trưởng  chứng kiến con tàu PAC ACRUX số hiệu 9262974 (đến từ Singapore) có trọng tải 3 vạn tấn cập cảng. Được biết, Cảng nước sâu Nghi Sơn được xây dựng có thể là nơi cập cảng cho tàu có trọng tải từ 3 vạn đến 5 vạn tấn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh đã báo cáo với Bộ trưởng về tình hình hoạt động, tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư đang được triển khai ở khu kinh tế. Đồng chí Bí thư cũng trình bày chủ trương của tỉnh về Khu kinh tế và những tiềm năng của công trình, đồng thời mong muốn Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan ủng hộ và giúp đỡ về mặt pháp lý để công trình hoàn thành về mặt thủ tục ký kết với các nhà đầu tư nước ngoài sớm khởi công xây dựng. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trần Hòa - Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn - cũng nêu lên những khó khăn còn tồn tại, những nguyên nhân cơ bản khiến cho dự án chậm tiến độ.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường biểu dương sự đồng tâm, hợp lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với dự án nhưng cũng đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh cần sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt tập trung giải quyết công ăn việc làm để ổn định đời sống cho bà con vùng tái định cư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của Tỉnh, cũng như của huyện Tĩnh Gia và Ban Quản lý KKT Tĩnh Gia trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng hy vọng khu kinh tế Nghi Sơn, đặc biệt là dự án Lọc hóa dầu, Nhiệt điện sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội không chỉ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa mà còn cho cả vùng kinh tế Bắc miền Trung.

Ngô Toàn

Đọc thêm