Bộ trưởng Lê Thành Long cảm ơn thời gian tại Đại học Tổng hợp Nagoya

(PLO) - Hôm qua (28/6), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có buổi tiếp xã giao Giáo sư Okuda – Saori và Giáo sư Matsura Yoshiharu thuộc Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Nagoya – nơi Bộ trưởng từng học tập, nghiên cứu.
Bộ trưởng Lê Thành Long và đại diện Đại học Tổng hợp Nagoya.
Bộ trưởng Lê Thành Long và đại diện Đại học Tổng hợp Nagoya.

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam để tìm hiểu về nhu cầu nghiên cứu và học sau đại học của cán bộ, công chức ngành Tư pháp, Giáo sư Okuda – Saori và Giáo sư Matsura Yoshiharu đã tới chào xã giao và chúc mừng Bộ trưởng Lê Thành Long được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Giáo sư Matsura Yoshiharu đánh giá Bộ Tư pháp và Trường Đại học Luật Hà Nội luôn là đối tác quan trọng trong hoạt động hợp tác về đào tạo và nghiên cứu pháp luật của Trường Đại học Nagoya.

Bộ trưởng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của các Giáo sư thuộc Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Nagoya dành cho cá nhân Bộ trưởng cũng như đối với Bộ Tư pháp Việt Nam. Với tư cách là sinh viên cũ của trường, Bộ trưởng đã ôn lại một số kỷ niệm khi học tập, nghiên cứu tại trường và cho rằng đó là quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Bộ trưởng hứa sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình để xứng đáng với sự tin tưởng và mong đợi của các thầy cô.

* Trước đó, trong buổi tiếp xã giao Phó Chủ tịch Hội đồng Thừa phát lại (TPL) Quốc gia Pháp Patrick Safar và đoàn công tác, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã bày tỏ sự vui mừng trước những thỏa thuận hợp tác đang được triển khai hiệu quả giữa Hội đồng với Bộ Tư pháp Việt Nam. 

Ông Patrick Safar đánh giá Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để nghề TPL phát triển trong tương lai và cam kết sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục hiệu quả và phát triển lâu dài. 

Đọc thêm