Bộ trưởng Lê Thành Long giao nhiệm vụ cho Học viện Tư pháp

(PLO) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Học viện Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, với những thách thức trong thời gian tới thì Học viện Tư pháp cần tiếp tục mở rộng nguồn đào tạo và không ngừng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng Lê Thành Long trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bộ trưởng Lê Thành Long trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhiều nhiệm vụ về đích sớm

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Học viện, Quyền Giám đốc Học viện Đoàn Trung Kiên cho biết, năm 2016, Học viện Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở và các hoạt động phong trào, đoàn thể... Nhiều nhiệm vụ đã về đích sớm với chất lượng và hiệu quả cao. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý có nhiều khởi sắc. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng hoàn thành vượt mức tổng chỉ tiêu, tiến độ, kế hoạch đề ra. Chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng đã có chuyển biến tích cực. Môi trường đào tạo, bồi dưỡng từng bước được cải thiện theo hướng thân thiện, dân chủ, công khai và minh bạch. Các chương trình đào tạo đang dần được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện phù hợp với quy định pháp luật mới và theo phương thức đào tạo mới. Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, chương trình giảng dạy, hồ sơ tình huống được đẩy mạnh. Công tác hợp tác quốc tế đạt được nhiều kết quả nhất định, nhất là việc được Bộ Tư pháp tin tưởng giao là đơn vị chủ trì thực hiện Dự án Hỗ trợ tăng cường năng lực cho Học viện Tư pháp Lào bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Việt Nam. Công tác mua sắm, đầu tư cơ sở vật chất được thực hiện theo kế hoạch và đúng tiến độ...

Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp và Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong năm 2017, Học viện Tư pháp xác định sẽ tiếp tục duy trì các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội. Thực hiện đào tạo thí điểm chung nguồn bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và tổ chức chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế. Nghiên cứu, đề xuất mở rộng nhiệm vụ, đối tượng và chương trình đào tạo của Học viện.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; Tiếp tục hoàn thiện các chương trình, giáo trình, tài liệu đã có và xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức liên kết với các cơ sở đào tạo nghề luật sư, các công ty hoặc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở nước ngoài triển khai đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Phát triển bền vững theo hướng “hữu xạ tự nhiên hương”

Đồng ý với phương hướng nhiệm vụ năm 2017 mà Học viện đã xác định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu đề nghị Học viện cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và chuyên môn cao. Là một cơ sở đào tạo nghề, đào tạo chức danh tư pháp, Học viện nên mạnh dạn đưa đội ngũ giảng viên của mình đi cọ sát thực tế, đi hành nghề để nâng cao kỹ năng đào tạo. Bên cạnh đó cần có cơ chế tạo dựng một đội ngũ giảng viên thỉnh giảng mạnh và tâm huyết.

Thứ trưởng Lê Tiến Châu nhắc nhở, một môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, dân chủ… là một điều kiện tốt để Học viện hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những thành tích của Học viên Tư pháp trong thời gian qua, trong đó có việc đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; tập trung xây dựng thể chế, xây dựng chương trình đào tạo chung luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, đào tạo luật sư hội nhập; hợp tác quốc tế có khởi sắc, đặc biệt là thực hiện dự án ODA hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.

Chia sẻ với những khó khăn của Học viện trong tình hình hiện nay, Bộ trưởng cho rằng, nguồn đầu vào của Học viện vẫn sẽ là một thách thức đối với Học viện trong thời gian tới. Trong khi đó, yêu cầu của xã hội, của hội nhập quốc tế thì đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Bộ trưởng đề nghị, để thu hút nguồn đào tạo, Học viện cần có triển khai nhiều phương thức linh hoạt, đa dạng, cả bằng thủ tục hành chính lẫn bằng uy tín của Học viện theo  hướng “hữu xạ tự nhiên hương”  thì mới bền vững. Để thực hiện được điều này thì Học viện cần đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo; nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo cử nhân luật theo định hướng ứng dụng gắn với nhu cầu xã hội… và chú trọng đến việc đào tạo luật sư hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trước tiên thì cán bộ, công chức, người lao động của Học viện cần tăng cường đoàn kết nhất trí và quan tâm công tác kiện toàn tổ chức để có sự đồng lòng, nhất trí trong việc xây dựng Học viện thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân của Học viện do có những thành tích xuất sắc trong công tác.

Đọc thêm