Bộ trưởng Lê Thành Long kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Phú Thọ

(PLVN) -Từ ngày 29/3 đến 1/4./2022 Đoàn công tác do Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Phú Thọ.

Tại Sơn La, tham dự buổi làm việc của Bộ trưởng có Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư, Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lò Minh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thái Hưng; Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tráng Thị Xuân; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La

Cùng với việc thông tin về tình hình kinh tế xã hội tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Đông đánh giá, công tác Tư pháp và Thi hành án dân sự, Bí thư cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm tạo điều kiện, lãnh đạo, chỉ đạo và trên thực tế ngành Tư pháp và THADS đã đạt nhiều kết quả trong công tác; được tặng nhiều danh hiệu thi đua Nhà nước, Bộ Tư pháp trao tặng.

Bộ trưởng Lê Thành Long trân trọng cám ơn lãnh đạo Tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo công tác Tư pháp, THADS. Bộ trưởng cũng nêu rõ, các dự án phát triển kinh tế Bộ Tư pháp đều tham gia công tác tham mưu về pháp lý, trong phạm vi của Bộ ngành sẽ ghi nhận, xem xét khi Sơn La triển khai các dự án giao thông lớn. Bộ trưởng cũng mong muốn, tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ ngành Tư pháp thêm nhiều cơ hội phát triển, làm tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; ưu tiên đào tạo bồi dưỡng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Tại Hoà Bình, tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp có Uỷ viên chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh; đại diện lãnh đạo các Sở ngành và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình

Theo đánh giá trong thời gian qua, Hòa Bình luôn xác định công tác tư pháp và thi hành án dân sự có vị trí, vai trò quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương và luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành tư pháp và thi hành án dân sự hoạt động. Ngành Tư pháp và thi hành án dân sự đã tham mưu thực hiện tốt công tác tư pháp, thi hành án dân sự ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hoà Bình cũng đề xuất một số kiến nghị đối với Bộ Tư pháp để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu về kinh tế xã hội cũng như công tác Tư pháp, THADS nói riêng.

Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của Hoà Bình, trong khó khăn nhiều chỉ tiêu vẫn tăng. Thời gian qua, Tư pháp, THADS đã được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh nên đạt được những kết quả tích cực. Một số hoạt động nghề tư pháp ổn định, phát triển tốt.

Sắp tới, Bộ trưởng mong muốn, tỉnh giao nhiều việc cho Tư pháp; để Tư pháp tham gia ngay từ đầu, có cơ hội đóng góp trực diện vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra trong hoạt động nghề tư pháp. Quá trình chuyển đổi số, tỉnh chỉ đạo sát sao Tư pháp, Công an và các ngành liên quan khớp nối chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư để vận hành thông suốt.

Về công tác cán bộ, Bộ trưởng nhấn mạnh, ngoài việc tỉnh chỉ đạo cán bộ Tư pháp hộ tịch được trang bị đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo bồi dưỡng, đủ về quân số, đảm bảo về chất lượng và cân nhắc khi luân chuyển đội ngũ cán bộ này. Đối với Sở Tư pháp, quan tâm kiện toàn lãnh đạo Sở; quan tâm đến các cơ quan THADS.

Về các kiến nghị của tỉnh Bộ trưởng hứa sẽ cố gắng xem xét, trong phạm vi thẩm quyền sẽ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các vấn đề pháp lý phục vụ dự án phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ, Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu cho biết, năm 2021 Phú Thọ tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước, các hoạt động thu ngân sách, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư đều đạt tốt, xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội, cuộc sống của người dân được bảo đảm, các hoạt động văn hoá xã hội cũng đứng trong top 10. Phú Thọ là địa phương rất chủ động trong phòng chống dịch; là địa phương đầu tiên cho cách ly ý tế tại nhà, tiêm vắc xin đảm bảo nên không bị ảnh hưởng lớn bới dịch bệnh Covid 19. Các cơ quan Tư pháp hoạt động ổn định, thi hành án dân sự đạt giá trị cao nhất từ trước đến nay.

Bộ trưởng Lê Thành Long đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về tình hình công tác của Bộ, ngành Tư pháp trong thời gian qua. Đánh giá về công tác Tư pháp, THADS Phú Thọ, Bộ trưởng cho rằng hai cơ quan đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành và địa phương. Trong đó có nhiều điểm sáng. 5 tháng đầu năm, THADS đạt những kết quả tương đối khả quan, tỷ lệ tiền và việc đứng vị trí khá cao so với cả nước, trong đó có vụ thu hồi tài sản của Phan Sào Nam.

Bộ trưởng ghi nhận và trân trọng cám ơn Tỉnh uỷ HĐND, UBND đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tư pháp và THADS

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị tỉnh quan tâm đến quá trình số hoá trong lĩnh vực của ngành; tạo điều kiện để ngành Tư pháp được tham mưu sâu hơn và tham gia từ đầu về các vấn đề pháp lý. Bộ trưởng đề nghị tỉnh nếu có thể huy động thêm các nguồn nhân lực, kinh phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao trình độ, chuẩn hoá cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã. Đối với công tác THADS Bộ trưởng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo THADS, các ngành tăng cường công tác phối hợp để THADS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cũng dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp cho 4 đồng chí có đóng góp tích cực cho ngành Tư pháp.

Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng đã đến thăm và làm việc với các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự; dự Lễ chuyển giao Trường Trung cấp Luật Tây Bắc và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Một số hình ảnh của chuyến công tác:

Đọc thêm