Bộ trưởng Nga tuyên bố đáng chú ý về giá bán dầu

(PLVN) - Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov tuyên bố Nga sẵn sàng bán dầu và các sản phẩm dầu cho "các nước thân thiện" với "bất kỳ mức giá nào".
Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov.

Theo tờ Business Insider, phát biểu nói trên của Bộ trưởng Nikolai Shulginov được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Izvestia về tình trạng của ngành công nghiệp dầu khí Nga.

Theo Bộ trưởng Shulginov, giá dầu thô đầu ra về nguyên tắc có thể đạt từ 80 đến 150 USD một thùng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nga không nêu cụ thể "các nước thân thiện" mà ông đề cập là những nước nào.

Nga là một cường quốc năng lượng, vì vậy, ngay cả trong bối cảnh phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và tẩy chay vì cuộc khủng hoảng Ukraine, tờ Bloomberg Economics dự báo nước này vẫn sẽ thu về gần 321 triệu USD từ xuất khẩu năng lượng trong năm 2022 - tăng 36% so với năm 2021.

Liên minh châu Âu (EU), một khách hàng về năng lượng của Nga, vào tuần trước đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga.

EU cũng đang xem xét lệnh cấm dầu từ Nga nhưng chưa đề cập đến việc cắt khí đốt tự nhiên vì châu Âu vẫn phụ thuộc nhiều vào khí đốt từ Moscow.

Giá dầu thô Brent quốc tế vào tháng trước đạt gần 140 USD/thùng và kể từ đó đã giảm xuống còn khoảng 100 USD/thùng vào ngày 13/4.

Nga đang tập trung hơn vào việc đảm bảo hoạt động của ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

Đọc thêm