Bộ trưởng Thăng thay “tướng” Ban quản lý dự án đường sắt

(PLO) - Bộ GTVT Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giữ chức Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt.
Hiện trường vụ sập giàn giáo.
Hiện trường vụ sập giàn giáo.
Theo Quyết định số 19/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2015, ông Lê Kim Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt kể từ ngày 10/01/2015.
Lãnh đạo Bộ GTVT hy vọng với kinh nghiệm của mình ông Thành sẽ cùng tập thể lãnh đạo của Ban QLDA Đường sắt hoàn thành được các nhiệm vụ của Ban trong thời gian tới với một trách nhiệm rất lớn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban cũng phải rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án để thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng phát huy hiệu quả khai thác.
Ông Lê Kim Thành - Tân ổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt.
Ông Lê Kim Thành - Tân ổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt.
Ông Lê Kim Thành sinh năm 1973, là kỹ sư cầu đường được Bộ GTVT bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ tháng 5/2013; Phó Tổng giám đốc VEC từ tháng 12/2013.
Trước đó, như PLVN đã đưa tin, Bộ trưởng Bộ GiTVT Đinh La Thăng đã ký quyết định kỷ luật giáng chức đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Tổng Giám đốc Ban QLDA đường sắt, xuống giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt kể từ ngày 10-1-2015.
Ông Hùng bị xem xét kỷ luật do có sai sót với trách nhiệm người đứng đầu Ban QLDA trong chỉ đạo, quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông, để xảy ra sự cố nghiêm trọng sập đà giáo và bê tông trong khi thi công xà mũ trụ H7 của nhà ga Bến xe Hà Đông.
Theo nguồn tin của PLVN, ông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ được Bộ GTVT điều động sang làm Phó tổng giám đốc VEC thay cho ông Lê Kim Thành.
Trước ông Hùng, ông Trần Văn Lục, Nguyên Giám đốc Ban QLDA Đường sắt cũng đã bị bắt tạm giam vào hồi tháng 5/2014 do có liên quan đến nghi án nhận hối lộ từ công ty JTC Nhật Bản./.

Đọc thêm