Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức đối thoại với cán bộ chiến sĩ

(PLVN) - Ngày 7/6, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ 6 tháng đầu năm 2023 với cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức đối thoại với cán bộ chiến sĩ

Chủ trì Hội nghị đối thoại dân chủ 6 tháng đầu năm 2023 với cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 là Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, BTL Vùng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển về xây dựng, phát huy dân chủ cơ sở; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng đã thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế. BTL Vùng đã ban hành nhiều văn bản nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của mọi quân nhân trên các mặt công tác, hoạt động, xây dựng đơn vị có bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết và thống nhất cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên các mặt công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 4. Thiếu tướng cũng nhấn mạnh đối thoại dân chủ là hình thức định kỳ thường xuyên được BTL Cảnh sát biển tổ chức nhằm phát huy dân chủ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đóng góp vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp; là dịp để tiếp tục nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, nảy sinh của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó tạo nên sự đồng thuận thống nhất, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Trần Văn Xuân- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Trần Văn Xuân yêu cầu, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng cần tăng cường công tác quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, chú trọng nắm, quản lý tình hình tư tưởng, việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội; Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy viên, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội theo quy định, nhất là việc quan tâm, chăm lo đối với các quân nhân gia đình có hoàn cảnh khó khăn để góp phần ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân trao bằng khen cho tập thể cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân trao bằng khen cho tập thể cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Văn Xuân đã trao thưởng Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Đọc thêm