Hai em học sinh được nhận đỡ đầu là Diếp Thị Thúy Duy (13 tuổi) và Mai Bá Dương (10 tuổi). Các em là con của những hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang sinh sống tại xã An Hòa Tây.
Được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, các em sẽ nhận được hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần trong suốt quá trình học tập.
|
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với hai em học sinh là con ngư dân được nhận đỡ đầu |
Cụ thể, mỗi em sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng để đảm bảo đời sống vật chất, cũng như được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thường xuyên thăm hỏi, động viên. Mục tiêu là giúp các em có điều kiện học tập tốt, ổn định tâm lý, và phát triển nhận thức về xã hội, hướng đến một cuộc sống tự lập, vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Thời gian hỗ trợ được thực hiện cho đến khi các em hoàn thành chương trình lớp 12 hoặc thôi học.
|
Đại diện lãnh đạo Phòng Phòng chống tội phạm, Vi phạm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chụp hình lưu niệm với các em |
Hoạt động nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, củng cố, tăng cường niềm tin, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Nhằm thắt chặt hơn nữa tình quân dân, tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả của Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đối với các gia đình chính sách, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.