Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Nâng cao nhận thức pháp luật cho thế hệ trẻ

(PLVN) - Chiều 25/12, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác phòng, chống ma túy cho gần 1.300 giáo viên và học sinh của Trường Trung học cơ sở An Thới 1.
Quang cảnh buổi tuyên truyền.
Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Với cách thức truyền tải trực quan sinh động, gần gũi, thiết thực, tại buổi tuyên truyền, các thầy, cô giáo cùng các em học sinh của Trường Trung học cơ sở An Thới 1 đã được giới thiệu về truyền thống 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
Theo đó, Luật Cảnh sát biển Việt Nam cùng các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan đã được các cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trình bày: Về cách nhận biết ma túy và người nghiện ma túy, tác hại do ma túy gây ra, một số loại ma túy mới và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên biển cũng như trên địa bàn thời gian qua.

Học sinh trả lời các câu hỏi do tuyên truyền viên đặt ra.

Học sinh trả lời các câu hỏi do tuyên truyền viên đặt ra.

Em Nguyễn Gia Phát - Học sinh lớp 7/3, người trả lời đúng 02 câu hỏi tại buổi giao lưu về kiến thức pháp luật mà báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đưa ra trong buổi tuyên truyền chia sẻ: Em thấy đây là hoạt động hết sức bổ ích. Nhờ có những hoạt động ý nghĩa như thế này, mà chúng em hiểu biết về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Còn hiểu biết thêm về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Qua đó, em thấy tin tưởng và yêu mến hơn các chú Cảnh sát biển. Đồng thời, có thêm kỹ năng để tự phòng ngừa và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho các em học sinh.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho các em học sinh.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tặng quà lưu niệm cho nhà trường và tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên học giỏi góp phần động viên, nâng bước các em tới trường.

Đọc thêm