Bộ Tư pháp giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

(PLO) - Triển khai kế hoạch về công tác quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch, chiều qua (19/5), Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đồng chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Tiến Dũng, Lê Tiến Châu; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Bộ; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những đảng viên có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức vào nguồn quy hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp. Đồng thời, đây còn là khâu quan trọng và là một bước chủ động nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ, giúp Bộ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao trình độ, năng lực công tác trên các lĩnh vực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nêu rõ, công tác xây dựng nguồn quy hoạch và giới thiệu đảng viên phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định, hướng dẫn của Đảng và kế hoạch của Đảng bộ Bộ Tư pháp; đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ thuộc dân tộc thiểu số, cơ cấu đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, khách quan, thống nhất; cân nhắc kỹ lưỡng trong việc nghiên cứu, lựa chọn, giới thiệu các đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm và trách nhiệm để giới thiệu vào nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Danh sách cán bộ để giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 lần này bao gồm 65 đồng chí. Sau khi nghe Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để lựa chọn nguồn nhân sự, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn nguồn nhân sự để giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng ngày, thực hiện công tác bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ để lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 đồng chí được giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên và Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Nội vụ.

Tiếp đó, Bộ trưởng đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Lãnh đạo Bộ mở rộng để lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Bộ giai đoạn 2017 – 2021 và xây dựng quy hoạch Lãnh đạo Bộ giai đoạn 2021 – 2026. 

Đọc thêm