Bộ Tư pháp hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

(PLVN) - Chiều 10/10, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ tổ chức buổi Lễ Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia và triển khai chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đoàn viên thanh niên về Đề án 06, chuyển đổi số, an toàn, an ninh thông tin trong chuyển đổi số.
Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh; Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ; Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng; Bí thư Đoàn khối trung ương Đỗ Đức Hạnh cùng các đồng chí đoàn viên đại diện cho các Chi đoàn, Đoàn Cơ sở trực thuộc Đoàn Bộ Tư pháp.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ cho biết: Ban chỉ đạo chuyển đổi số Ngành Tư pháp đã xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử; chính phủ số của Bộ, ngành Tư pháp. Qua thực hiện chuyển đổi số, các công chức, viên chức dù công tác ở cơ quan, đơn vị hay đi công tác vẫn đều có thể giải quyết công việc được phân công; người dân, doanh nghiệp dù ở bất kỳ đâu, đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công trực tuyến. Các ứng dụng số, nền tảng số, được cung cấp thông tin an toàn, đầy đủ, được phục vụ kịp thời, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ, ngành Tư pháp.

Ông Dụ mong muốn sau buổi lễ, ngoài việc tổng kết đánh giá tháng hành động, học tập, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục cùng Ban Thường vụ đoàn thanh niên Bộ có những hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của Bộ, Ngành Tư pháp.

Còn đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp khẳng định cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà cốt lõi là chuyển đổi số vừa là thời cơ, vừa là thách thức để Việt Nam có những bước phát triển bứt phá và chuyển mình. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển trên mọi lĩnh vực trong tương lai. Nhân dịp này, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp cũng đã nêu lên các mục tiêu chính tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia.

Tại buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên đã cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung như: các phần mềm, ứng dụng để nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về Đề án 06; chuyển đổi số, an toàn, an ninh thông tin trong chuyển đổi số; giải pháp giúp thúc đẩy chuyển đổi số….

Đọc thêm