Bộ Tư pháp phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(PLVN) -Được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tham gia đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ Tư pháp phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, góp phần chung tay cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tham gia đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, để hạn chế tiếp xúc đông người nên Bộ Tư pháp không tổ chức Lễ phát động chung, mà phát động bằng hình thức gửi văn bản đến Thủ trưởng và Công đoàn các đơn vị.

Việc quyên góp, ủng hộ được phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Mức vận động: Mỗi tập thể, cá nhân với trách nhiệm của mình tích cực tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất có thể; Ủng hộ bằng tiền mặt,  hoặc các nhu yếu phẩm giúp cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời gian vận động: Từ ngày 26/5/2021 đến hết ngày 03/6/2021.

Toàn bộ kinh phí và nhu yếu phẩm vận động được, Công đoàn Bộ Tư pháp báo cáo Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ để tổ chức trao tới những đơn vị đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoặc chính quyền địa phương nơi có dịch bệnh nặng, nhiều khó khăn. 

Đọc thêm