Bộ Tư pháp tập huấn Công ước các quyền dân sự, chính trị và việc thực thi Công ước tại Việt Nam

(PLVN) - Sáng 22/6 diễn ra buổi Tập huấn Công ước các quyền dân sự, chính trị và việc thực thi Công ước tại Việt Nam, do ông Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế và bà Diana Torres, Đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UBNDP) đồng chủ trì.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế Bạch Quốc An nhấn mạnh, Công ước ICCPR là một Công ước quan trọng, là Công ước nền tảng cho tất cả các vấn đề liên quan đến quyền con người. Vì vậy, Công ước thu hút được nhiều sự quan tâm của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế Bạch Quốc An phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế Bạch Quốc An phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

Vụ trưởng Bạch Quốc An khẳng định, việc hiểu và nắm rõ các quy định của Công ước sẽ đem lại giá trị về mặt thực tiễn cho các đại biểu. Đồng thời mong muốn các đại biểu tham gia tích cực, nêu ra các câu hỏi, vướng mắc về thực tiễn để cùng các chuyên gia trao đổi, thảo luận.

Bà Diana Torres, đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) cũng nhấn mạnh, việc tập huấn Công ước ICCPR đóng vai trò quan trọng, góp phần đảm bảo hiệu quả quy định của Công ước. Bà Diana Torres mong muốn, sau buổi tập huấn này, các đại biểu sẽ tiếp thu được kiến thức, kinh nghiệm hữu ích phục vụ công việc thực tiễn của mình.

Bà Diana Torres phát biểu tại buổi tập huấn.

Bà Diana Torres phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về Công ước ICCPR, Bộ Tài liệu tập huấn Công ước ICCPR và cách thức sử dụng Bộ Tài liệu; vấn đề hạn chế quyền và tạm đình chỉ quyền; quyền bình đẳng, không bị phân biệt đối xử (Điều 2, 3, 26); quyền sống, quyền không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm theo Công ước ICCPR (Điều 6, 7)...

Đọc thêm