Bộ Tư pháp Việt Nam – Lào: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công chứng

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bunsavat Boupha cùng Đoàn công tác nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp Thứ trưởng Bunsavat Boupha.
Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp Thứ trưởng Bunsavat Boupha.

Cảm ơn Bộ trưởng Lê Thành Long đã dành thời gian tiếp Đoàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bunsavat Boupha nhấn mạnh, lĩnh vực công chức tại Việt Nam hiện nay rất phát triển, do vậy, Bộ Tư pháp Lào mong muốn được trao đổi và học tập kinh nghiệm của Việt Nam để thực hiện cải cách và quản lý lĩnh vực công chứng nói riêng và việc xây dựng pháp luật nói chung. Đồng thời, mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ phía Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng pháp luật. 

Khẳng định quy định pháp luật về công chứng là tương đối đầy đủ, Bộ trưởng Lê Thành Long thông tin thêm cho Đoàn công tác, hiện nay Việt Nam đã thực hiện xã hội hóa lĩnh vực công chứng và trên toàn quốc đã có 800 Văn phòng công chứng. Sự phát triển của công chứng tư nhân là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đây là nghề tư pháp đặc thù, liên quan trực tiếp đến các giao dịch của người dân, nên cần phải kiểm soát chặt chẽ  bằng nhiều biện pháp khác nhau. Để phát triển tốt nghề công chứng, theo Bộ trưởng cần làm tốt công tác quản lý vĩ mô; chú trọng đào tạo cán bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp bà Anna Karin Jatfors, Phó Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UNWOMEN). Trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc đến năm 2030 cũng như tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp 2013, đặc biệt là quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó có các quyền của phụ nữ, trẻ em gái, Bộ Tư pháp Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ kinh nghiệm và sự hợp tác, hỗ trợ của UNWOMEN.

Đọc thêm