Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp

(PLVN) - Ngày 14/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã tiếp xã giao Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Guerrier Julien và Ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ Guerrier Julien, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh bày tỏ vui mừng về quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – EU nói chung, cũng như bề dày hợp tác giữa EU và Bộ Tư pháp trong suốt thời gian từ cuối những năm 90 đến nay. Bộ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của EU đối với Việt Nam nói chung, với Bộ Tư pháp nói riêng đã có những hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin, kinh nghiệm để Việt Nam nghiên cứu, tham khảo trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đặc biệt, thời gian qua, EU đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) và đạt được những kết quả tích cực. Hiện, hai Bên đang đàm phán, thống nhất nội dung Dự án hợp tác mới về pháp luật nhằm tiếp nối, kế thừa và phát huy những thành công đã đạt được của Dự án EU JULE.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã tiếp xã giao Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Guerrier Julien.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh bày tỏ mong muốn Ngài Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam thúc đẩy để 11 nước thành viên EU chưa thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVIPA) sớm phê chuẩn EVIPA để có thể sớm triển khai Hiệp định này đồng bộ với Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Về công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp tác, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Bộ trưởng Bộ Tư pháp mong muốn EU sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam, trong đó có hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chống khai thác IUU.

Gửi lời chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh trên cương vị mới, Đại sứ Guerrier Julien nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác quan trọng, trong đó có Bộ Tư pháp Việt Nam. Ngài Đại sứ bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả đạt được trong việc triển khai Dự án EU JULE đồng thời hy vọng hai Bên sẽ sớm thống nhất nội dung, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để có thể ký kết Hiệp định vào cuối năm nay. Ngài Đại sứ hứa sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng, hiệu và thiết thực giữa Liên minh Châu Âu với Việt Nam nói chung, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật pháp luật và tư pháp nói riêng trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp Ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ Cuba tại Việt Nam trước khi Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh bày tỏ vui mừng khi được biết mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Bộ Tư pháp đã và đang ngày càng phát triển.

Đồng thời đánh giá cao những hỗ trợ, hợp tác của cá nhân Đồng chí Đại sứ và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đối với Bộ Tư pháp trong thời gian qua. Bộ trưởng tin tưởng rằng dù ở cương vị nào, đồng chí Đại sứ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và quan tâm để quan hệ hữu nghị truyền thống anh em đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba nói chung, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nói riêng được tiếp tục duy trì và phát triển ngày một tốt đẹp.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh tiếp xã giao Ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Bộ Tư pháp Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp mà đồng chí Đại sứ dành cho Bộ Tư pháp, nhất là cá nhân đồng chí Đại sứ đã đóng góp một phần đáng kể trong việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tư pháp Cuba nói riêng,quan hệ hữu nghị truyền thống anh em đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Cuba nói chung, trong đó có việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác đã ký năm 2013; ký và triển khai Chương trình hợp tác các năm 2022-2023 và 2024-2025 và một số Ý định thư, Bản ghi nhớ hợp tác quan trọng khác.

​Cảm ơn sự tiếp đón của Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, Ngài Đại sứ cũng thông tin về việc được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp - hình thức khen thưởng cao nhất thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp dành cho cá nhân, tổ chức nước ngoài có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp Việt Nam vào tháng 8 vừa qua. Ngài Đại sứ khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục ủng hộ và quan tâm để quan hệ hữu nghị truyền thống anh em đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba nói chung, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nói riêng được tiếp tục duy trì và phát triển ngày một tốt đẹp.

Đọc thêm