Bộ Xây dựng có tân Thứ trưởng

(PLVN) - Ông Nguyễn Tường Văn (SN 1971), Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn
Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

Ông Tạ Quang Vinh, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng xác nhận, tại Quyết định 196/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971, là Tiến sĩ kinh tế, có hơn 20 năm công tác trong ngành Xây dựng. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng, ông Văn từng giữ các chức vụ quan trọng như Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng).

Như vậy, hiện nay Bộ xây dựng có đủ 5 thứ trưởng, đúng số lượng quy định. Trước đó, Bộ này chỉ có 4 thứ trưởng và kéo dài trong một thời gian khá dài.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Tạ Quang Vinh, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng- cho biết, sau khi ông Nguyễn Tường Văn lên làm Thứ trưởng sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.

“Hiện nay chưa có quyết định bổ nhiệm vị trí Cục trưởng Cục phát triển Đô thị nên ông Nguyễn Tường Văn dù lên Thứ trưởng sẽ vẫn kiêm nhiệm vị trí này”, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng nói và cho biết, cần thêm thời gian để lãnh đạo Bộ sắp xếp lại nhân sự ở vị trí này.

Đọc thêm