Boeing tặng 48 triệu USD cho hơn 400 tổ chức từ thiện trên toàn cầu

(PLVN) - Vào dịp “Thứ Ba Trao Tặng” (Giving Tuesday) năm nay, Hãng chế tạo máy bay Boeing đã công bố gói tài trợ từ thiện năm 2019 với tổng giá trị hơn 48 triệu USD, dành chuyển đến 404 tổ chức từ thiện tại 50 quốc gia và các chương trình quỹ tài trợ. 
404 tổ chức từ thiện tại 50 quốc gia sẽ nhận được tài trợ của Boeing cho giáo dục STEM, giúp đỡ cựu chiến binh và các hoạt động cộng đồng.
404 tổ chức từ thiện tại 50 quốc gia sẽ nhận được tài trợ của Boeing cho giáo dục STEM, giúp đỡ cựu chiến binh và các hoạt động cộng đồng.

Khoản đầu tư mới nhất này đưa tổng số tiền tài trợ của Boeing trong năm 2019 vượt qua con số 230 triệu USD. Khoản tiền này bao gồm các khoản tài trợ từ thiện, đóng góp từ công ty, đóng góp của nhân viên và quỹ đối ứng nhân viên.

Riêng trong năm 2019, các nhân viên của Boeing đóng góp gần 40 triệu USD vào mục đích từ thiện – nâng tổng số tiền đóng góp từ nhân viên lên hơn 350 triệu USD trong 10 năm qua.

Gói tài trợ từ thiện bao gồm 8 triệu USD cho giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), các chương trình phát triển nhân lực nhằm đào tạo số lượng lớn nhân tài gồm phi công hàng không dân dụng và kỹ thuật viên bảo dưỡng. Boeing dự báo trong 20 năm tới, ngành hàng không sẽ cần 804.000 phi công hàng không dân dụng mới và 769.000 kỹ thuật viên bảo dưỡng mới cho hoạt động khai thác và bảo trì đội máy bay trên toàn cầu.

Tổng số tiền tài trợ của Boeing trong năm 2019 vượt qua con số 230 triệu USD.
Tổng số tiền tài trợ của Boeing trong năm 2019 vượt qua con số 230 triệu USD.

Boeing cũng cam kết tài trợ 800.000 USD để mở Học viện Hàng không Newton đầu tiên (Newton Flight Academy) tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2020. Khoản tài trợ này tiếp bước khoản đầu tư 5 triệu USD và thành công trước đó của hãng khi mở Học viện Newton Châu Âu tại Tây Ban Nha và Ba Lan vào năm 2019. Học viện Hàng không Newton giảng dạy các kỹ năng STEM cho học sinh trung học thông qua các ứng dụng trực quan về toán học và vật lý trong hàng không. Khoản tài trợ sẽ giúp xây dựng các phòng học để trải nghiệm thực tế và sử dụng lâu dài, được trang bị ba buồng lái mô phỏng chuyến bay đầy đủ chức năng của Boeing.

 Gói tài trợ cũng bao gồm khoản đầu tư 10 triệu USD đã công bố trước đó dành để giúp đỡ cựu chiến binh trong các chương trình chữa trị và phục hồi sức khỏe cũng như các dịch vụ chuyển đổi nhân lực.

Đặt trên nền tảng các hoạt động gắn kết nhân viên tại địa phương và khu vực, khoản tài trợ của Boeing tập trung hỗ trợ các cộng đồng khó khăn và thiếu thốn trong việc tăng cường tiếp cận với giáo dục STEM đầy cạnh tranh trên thế giới, nâng cao kỹ năng nhân lực kỹ thuật, hỗ trợ gia đình quân nhân và cựu chiến binh. Các khoản đầu tư của Boeing cũng giúp giải quyết các thách thức đặc trưng của các cộng đồng địa phương nơi công ty hoạt động. 

Đọc thêm