Bóng hồng từ đất mỏ đến World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội bóng đá nữ Than Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) luôn là niềm tự hào của vùng đất mỏ Quảng Ninh. Không chỉ thế, họ còn là thế lực mạnh của bóng đá nữ quốc gia. Trong danh sách 23 cầu thủ chính thức dự World Cup 2023, Đội bóng đá nữ TKSVN có 5 cầu thủ là thủ môn Khổng Thị Hằng; hậu vệ Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương; tiền vệ Dương Thị Vân và tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng.
Hình ảnh Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận ra quân gặp Đội tuyển nữ Mỹ. (Ảnh: FiFa)
Hình ảnh Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận ra quân gặp Đội tuyển nữ Mỹ. (Ảnh: FiFa)

Những cái tên không thể thiếu trong danh sách tuyển

Lê Thị Diễm My, Đội trưởng, trung vệ xuất sắc của CLB Bóng đá nữ TKSVN vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Diễm My đã thể hiện được vai trò là chốt chặn tin cậy và có đóng góp quan trọng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Lê Thị Diễm My (SN 1996), quê ở phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều. Sinh ra trong một gia đình có 3 chị em và không có ai theo sự nghiệp bóng đá, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, Diễm My đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với trái bóng tròn. Được sự ủng hộ của cha mẹ, cô gái nhỏ nhắn (cao 1m57) sớm được ghi danh tham gia các lớp năng khiếu bóng đá tại địa phương.

Diễm My được tuyển chọn vào CLB bóng đá nữ TKSVN, bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2012. Tại CLB, Diễm My nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ quan trọng và được đeo băng Đội trưởng từ năm 2021. Từ năm 2019, Diễm My có tên trong Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và liên tục được HLV Mai Đức Chung gọi tập trung cùng đội tuyển trong nhiều giải đấu lớn.

“Diễm My có lối chơi bóng đơn giản nhưng không kém phần mạnh mẽ, quyết liệt. My luôn biết cách đưa ra sự lựa chọn thông minh khi chuyền bóng, hay dứt điểm”. Đó là những nhận xét mà HLV trưởng CLB bóng đá nữ TKSVN Đoàn Minh Hải dành cho Diễm My.

Diễm My được đánh giá là cầu thủ đầy năng lượng và quyết tâm. Cô luôn đặt bản thân vào mọi tình huống và không ngừng cố gắng để giành chiến thắng cho đội bóng. Khả năng đọc tình huống tốt, Diễm My được coi là một trong những trung vệ chắc chắn nhất được HLV Mai Đức Chung tin tưởng trong đội hình thi đấu chính thức của Đội tuyển nữ quốc gia tại SEA Game 32. Trong trận chung kết vừa qua, bằng lối chơi bóng thông minh và sáng tạo, Diễm My đã có nhiều pha cản phá sắc bén, góp phần quan trọng vào chiến thắng 2-0 của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Đội tuyển bóng đá nữ Myanmar.

Ngoài thành tích vô địch SEA Games 32, lập nên kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games với Đội tuyển nữ quốc gia, Diễm My còn gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý khác như cùng với CLB bóng đá nữ TKSVN giành Huy chương Bạc Cúp Quốc gia năm 2020, Huy chương Đồng Cúp Quốc gia năm 2021 -2022, Huy chương Vàng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Huy chương Vàng Cúp Quốc gia năm 2023. Bên cạnh đó, Diễm My đã đóng góp vào thành tích cùng Đội tuyển nữ quốc gia vô địch giải Đông Nam Á năm 2019, giành vé tham dự World Cup nữ 2023...

Trung vệ Lương Thị Thu Thương, sinh năm 2000, quê quán tại Quảng Nam, được tuyển chọn vào đội bóng vào năm 2013 và tham gia đội tuyển quốc gia từ năm 2020. Luôn khắc phục khó khăn, xa nhà, xa người thân, tích cực tập luyện tại Đội bóng đá nữ TKSVN cũng như đội tuyển quốc gia, thi đấu hết mình khi được vào sân, cùng với đồng đội giữ sạch lưới đội nhà nhiều trận đấu. Vô địch U19 năm 2015, 2017...

Tiền vệ Dương Thị Vân (SN 1994) quê quán Hà Nam, được tuyển chọn vào đội bóng vào năm 2009 và tham gia đội tuyển quốc gia từ năm 2019. Luôn khắc phục khó khăn, xa nhà, xa người thân, Dương Thị Vân tích cực tập luyện tại Đội bóng đá nữ TKSVN, cũng như đội tuyển quốc gia, thi đấu hết mình khi được vào sân, cùng đội tuyển quốc gia vô địch SEA Games nhiều năm liên tiếp và góp phần đưa đội tuyển quốc gia giành vé tham dự Vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2023.

Thủ môn Khổng Thị Hằng là một trong những thủ thành hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam với chiều cao gần 1m70. Cô đã có những màn trình diễn ấn tượng tại các giải đấu quốc gia, giúp Đội bóng nữ TKSVN giành được nhiều chiến thắng. Là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội, Khổng Thị Hằng với sự linh hoạt, chính xác và tài năng của mình đã giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Giải Cúp quốc gia năm 2023 vừa qua.

Với lợi thế là chiều cao cùng phản ứng nhạy bén, làm chủ không gian tốt, cô gái sinh năm 1993, quê Vĩnh Phúc này đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của Ban huấn luyện của đội bóng đá TKSVN. Được đào tạo từ những năm 2010, lên đội 1 khi mới 18 tuổi và mất không nhiều thời gian để Khổng Thị Hằng chiếm lĩnh vị trí số một của TKSVN.

Tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1997), được đánh giá là tiền đạo trẻ đầy triển vọng trong đội hình của Đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài lối chơi nhiệt tình, máu lửa, nữ tiền đạo này còn sở hữu một cái đầu thông minh và khả năng quan sát chiến thuật tốt. Với sức trẻ bền bỉ và sự linh hoạt trong thi đấu, cô nàng xứng đáng là sự lựa chọn của HLV Mai Đức Chung trong World Cup 2023.

Sớm bộc lộ sự đam mê, năng khiếu với trái bóng tròn, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã có nhiều năm gắn bó với Đội bóng TKSVN, tiền đạo trẻ đã có những bước phát triển vượt bậc và nhanh chóng được đôn lên đội 1 vào năm 2014. Hi vọng Thúy Hằng sẽ làm nên những bất ngờ trong giải đấu quan trọng sắp tới.

Niềm tự hào với người vùng mỏ

Nhìn vào danh sách thi đấu của Đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam có thể nhận thấy TKSVN đã có những đóng góp nhất định vào tất cả các các vị trí thi đấu quan trọng của Đội tuyển quốc gia. Cùng với HLV Đoàn Minh Hải, HLV trưởng TKSVN hiện đang giữ vai trò HLV phó Đội tuyển quốc gia, Đội bóng đá nữ TKSVN đã đóng góp 6 gương mặt cho ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Đây không những là niềm vinh dự cho TKSVN mà còn là sự tự hào lớn lao đối với đất mỏ.

Trong những năm qua, Đội bóng đá nữ TKSVN đã nỗ lực, tích cực tập luyện và thi đấu đạt thành tích đáng ghi nhận, nhiều năm liền đạt huy chương tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và giải bóng đá nữ Cúp quốc gia. Đặc biệt trong năm 2020, 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe, kế hoạch tập luyện và thi đấu của toàn đội, đặc biệt sau mùa giải 2020, một số cầu thủ trụ cột của đội bị chấn thương, lực lượng cầu thủ bị thiếu hụt, nhất là hàng hậu vệ và tiền vệ, song với tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, các cầu thủ nữ vùng mỏ đã thi đấu xuất sắc đoạt Huy chương Đồng Giải Vô địch bóng đá nữ quốc gia và Huy chương Đồng Giải Cup bóng đá nữ quốc gia; Đội bóng đá nữ U19 vùng mỏ giành chức Vô địch giải U19 quốc gia và giành nhiều giải thưởng cá nhân.

Nhiều vận động viên, huấn luyện viên của Đội bóng đá nữ TKSVN được triệu tập tham gia Đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải bóng đá quốc tế giành được thành tích cao. Đặc biệt, đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Đội tuyển quốc gia tại Giải Bóng đá nữ châu Á năm 2022 và giành vé tham dự Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới năm 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được tham dự Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới.

“Nữ Việt Nam có được những gì họ muốn - đó là sự tôn trọng của bóng đá thế giới”

Màn chào sân World Cup của Đội tuyển nữ Việt Nam ngày 22/7 quả thật rất gian nan trước Đội tuyển Mỹ. Thế nhưng, “các cô gái kim cương” đã nhận mưa lời khen của truyền thông quốc tế và người hâm mộ.

Trong bài viết trên trang chủ, FIFA đã dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của Kim Thanh và toàn đội: “Tuyển nữ Mỹ luôn luôn là thử thách đối với những đội lần đầu dự World Cup. Việt Nam đã có trận cầu thực sự ấn tượng trong ngày ra quân của họ. Đội bóng của HLV Vlatko Andonovski lẽ ra có thể nhân đôi cách biệt sau hiệp 1 khi Alex Morgan bước lên từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, cô ấy đã chứng kiến quả đá phạt đền của mình bị Kim Thanh cản phá thành công.

Tuyển nữ Mỹ dồn ép để ghi bàn thắng thứ 4 nhưng hàng thủ Việt Nam đã tổ chức rất chắc chắn. Các tân binh đã thể hiện rất tốt trước đội từng 4 lần vô địch thế giới. Tuyển nữ Việt Nam sẽ tự tin bước vào phần còn lại của giải đấu”.

USA Today viết: “Đội tuyển Mỹ đánh bại Việt Nam. Đây là viễn cảnh hầu như không bất ngờ. Họ 4 lần vô địch World Cup và đã được xếp hạng số 1 trong 15 năm qua (chỉ trừ 10 tháng). Việt Nam chỉ xếp thứ 32 và đang tham dự World Cup lần đầu tiên. Chính huấn luyện viên của họ đã ví Mỹ “như một ngọn núi”. Nhưng có thể nói, đây là một chiến thắng dưới kỳ vọng. Có thể vì đội hình Mỹ có nhiều cầu thủ trẻ nên khả năng tấn công chưa được thuần thục”.

FOX thì rất ấn tượng về “những cô gái gan dạ” mặc áo đỏ: “Chiến thắng là điều dĩ nhiên, nhưng có lẽ đây là chiến thắng chưa thực sự hào nhoáng như mong đợi của tuyển Mỹ. Họ đã vấp phải một tuyển Việt Nam với những cô gái gan dạ, đã khiến người Mỹ phải nỗ lực hết khả năng”.

BBC Sports bình luận: ‘Đội tuyển Mỹ có được những gì họ muốn là giành 3 điểm. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng có được những gì họ muốn - đó là sự tôn trọng của bóng đá thế giới”.

Đọc thêm