Bức xúc vì xe khách, xe ôm ngang nhiên đón, trả khách trên đường cao tốc ở Hà Nội

(PLVN) - Bất chấp việc lực lượng chức năng triển khai tuần tra, kiểm soát thường xuyên, các tài xế ô tô khách và xe ôm vẫn ngang nhiên dừng đón, trả khách trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) khiến tuyến cao tốc này ùn tắc và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông...

Ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chiều 24/9, tại các nút giao Linh Đàm, Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng, loạt ô tô khách ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách, "kéo theo" rất nhiều xe ôm bất chấp nguy hiểm, có người không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường cao tốc, chèo kéo khách. Tình trạng này gây rối trật tự giao thông trên tuyến đường được quy định là chỉ dành cho ô tô, nghiêm cấm xe máy, xe thô sơ lưu thông.

Anh Đào Thanh Tâm (ở quận Hà Đông, Hà Nội), điều khiển ô tô trên Vành đai 3 trên cao, bày tỏ: “Tôi cực kỳ bức xúc về việc tài xế xe khách dừng đón, trả khách trên cao tốc. Cao tốc là tuyến đường ô tô chạy với tốc độ cao, quy định lên, xuống các điểm nút giao rõ ràng, không tùy tiện; việc dừng xe để đón trả khách dễ khiến các phương tiện khác đang lưu thông tốc độ cao bị bất ngờ, không kịp xử lý tình huống. Khi không làm chủ được tình huống thì nguy cơ xảy ra tai nạn là cực kỳ cao, rất nguy hiểm".

Tình trạng ô tô khách đón, trả khách thường xuyên xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao

Tình trạng ô tô khách đón, trả khách thường xuyên xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao

Từng không ít lần giật mình khi lái ô tô qua Vành đai 3 trên cao, chị Nguyễn Phương Nhi (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), phản ánh: “Ngoài các hành vi bất chấp quy định của các tài xế xe khách, nhiều người lái xe ôm cũng đi lên cao tốc để kiếm khách. Biết là họ mưu sinh nhưng không thể xem thường tính mạng của mình và người khác như vậy được.”

Nhiều xe ôm bất chấp nguy hiểm điều khiển xe lên cao tốc để chèo kéo khách.

Nhiều xe ôm bất chấp nguy hiểm điều khiển xe lên cao tốc để chèo kéo khách.

Theo một số tài xế thường xuyên lưu thông trên Vành đai 3 trên cao, tình trạng ô tô khách và xe ôm ngang nhiên dừng đón, trả khách tại tuyến cao tốc này diễn ra khá lâu. Lực lượng chức năng có tuần tra, kiểm soát nhưng chỉ thời gian ngắn là "đâu hoàn đấy". Các cơ quan, lực lượng chức năng cần "mạnh tay", quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm, đồng thời có những biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để giải quyết triệt để tình trạng trên, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tai nạn có thể xảy ra.

Đọc thêm