Bùng nổ kết hôn đồng giới đa ái ở Colombia

(PLO) - Sau khi trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ 4 thông qua hôn nhân bình đẳng sau Argentina, Brazil và Uruguay, Colombia đã khiến dư luận ngạc nhiên sau khi công nhận cuộc hôn nhân của 3 người đàn ông. 
Từ trái sang: John, Victor và Manuel

Ba người đã ký giấy hôn thú với một luật sư tại thành phố Medelin. Và cho đến nay cuộc hôn nhân của Victor Hugo Prada, Manuel Jose Bermudez và John Alejandro Rodriguez vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt trên các trang mạng xã hội ở Colombia. 

Xu hướng… lạ

Tuy xuất thân, tuổi tác và làm những công việc khác nhau - diễn viên, huấn luyện viên thể hình và phóng viên, nhưng cuộc sống hiện nay của Victor Hugo Prada, John Alejandro Rodriguez và Manuel Jose Bermudez hiện rất hòa thuận và tốt đẹp. Victor Hugo Prada cho rằng, kết hôn là cách để khẳng định lại tính bền vững của mối quan hệ, cũng như bảo đảm quyền lợi hợp pháp của họ. 

Theo giới truyền thông, tuy đã có không ít mối quan hệ đồng giới đa ái, nhưng cuộc hôn nhân của 3 người kể trên là đầu tiên được luật pháp công nhận. Theo đó, họ có đầy đủ quyền lợi như các đôi vợ chồng khác, bao gồm cả quyền thừa kế.

Đối với việc có thêm một người trong mối quan hệ không đồng nghĩa với việc hạnh phúc bị chia bớt mà là nhân thêm. Luật sư kiêm nhà hoạt động nhân quyền người Đức Rincon Perfetti coi đây là cuộc hôn nhân đồng giới đa ái đầu tiên được công nhận bởi chính quyền Colombia và nó giúp mọi người nhận ra rằng, dạng gia đình này thật sự tồn tại.

Cũng giống như hôn nhân dị tính, gia đình đồng giới tại Colombia được hưởng đầy đủ quyền lợi như thừa kế, lương hưu, phúc lợi xã hội… 6 năm trước (2011-2017), Colombia thông qua hình thức kết hợp dân sự cho các cặp đôi đồng giới. 4 năm sau, tòa bổ sung thêm quyền nhận con nuôi.

Và hơn 1 năm trước (tháng 4/2016), Tổng thống Juan Manuel Santos mới chấp thuận đưa hôn nhân đồng giới vào luật. 

Công nhận và… phản đối

Là một trong những nước đi đầu trong việc đảm bảo quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới (còn gọi là cộng đồng LGBT), Mỹ thừa nhận hôn nhân đồng giới, nhưng tình trạng phân biệt đối xử đối với cộng đồng này vẫn diễn ra.

3 người đàn ông sống chung với nhau

Do đó, sự xuất hiện của hàng chục nghìn người tại Đại lộ 5, thành phố New York hôm 28/6 được coi là cuộc diễu hành lớn nhất trong năm, ủng hộ cộng đồng LGBT. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức vào tháng 6 hàng năm - tháng tôn vinh cộng đồng LGBT trên thế giới.

Mấy ngày trước (27/6), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ủng hộ dự thảo luật hôn nhân đồng giới và Quốc hội nước này sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Từ năm 2001, Đức đã chấp nhận các mối quan hệ đồng tính, nhưng phần lớn thành viên bảo thủ của bà Angela Merkel còn phản đối.

Nhưng hiện vấn đề này đã nhận được sự ủng hộ từ các đối tác liên minh tiềm năng của Thủ tướng Angela Merkel, kể cả đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ứng cử viên Martin Schulz.

Mặc dù từ chối bình luận về cáo buộc kỳ thị người đồng tính trong các doanh trại quân đội, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn cho biết, họ đã gửi một thông điệp không ủng hộ vấn đề này. Theo đó, người đồng tính không được miễn nghĩa vụ quân sự và không được phép quan hệ đồng giới trong quân đội.

Và, đã có ít nhất 32 binh sĩ đang phải đối mặt với các phiên xét xử vì quan hệ đồng tính. Tổ chức Ân xá Thế giới coi cuộc điều tra từ đầu năm 2017 đến nay do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiến hành là "cuộc săn đuổi phù thủy đồng tính". 3 tháng trước (tháng 4/2017), Trung tâm Bảo vệ Quyền con người Hàn Quốc tiết lộ, Tướng Jang Jun-kyu đã ra lệnh săn tìm quân nhân đồng tính.

Một tòa án quân sự ở Hàn Quốc mới tuyên mức án 6 tháng tù giam, đối với một sĩ quan quân đội (chưa rõ danh tính) vì quan hệ đồng tính với sĩ quan nam khác, sau khi video chiếu cảnh họ quan hệ tình dục xuất hiện trên mạng làm dấy lên nỗi sợ hãi trong cộng đồng binh lính đồng tính.

Thời hạn tạm thi hành án kéo dài 1 năm, với điều kiện (bị bắt ngày 13/4) không vi phạm thêm lần nào nữa trong những năm sau và nếu tái phạm sẽ buộc phải giải ngũ. Điều đáng nói, hoạt động của sĩ quan này diễn ra ở không gian riêng tư khi đang nghỉ phép, không phải diễn ra lén lút trong đơn vị quân đội.