Bùng phát điểm cháy rừng mới tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuối giờ chiều ngày 21/02 lại bùng phát điểm cháy mới tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Bùng phát điểm cháy rừng mới tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết, vào 16h30 ngày 21/02 lại bùng phát điểm cháy mới tại thôn Dền Thàng, xã Tả Van, thị xã Sa Pa giáp với địa phận tỉnh Lai Châu.

Bùng phát điểm cháy rừng mới tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Đến chiều tối 21/2, đám cháy vẫn chưa được khống chế và đang cháy lan theo hướng về phía tỉnh Lai châu. Trạm Chỉ huy tiền phương về chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai đã huy động các lực lượng đang làm nhiệm vụ xử lý các điểm cháy trước đó tiếp cận điểm cháy mới để dập lửa.

Đám cháy bùng phát mới được đánh giá lớn hơn các đám trước, toàn bộ lớp thực bì dày, gió to, địa hình hiểm trở nên công tác công tác chỉ đạo chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Thời điểm tiếp cận đám cháy, lực lượng chức năng cũng chỉ xử lý được phần bên ngoài. Đồng thời sử dụng fly cam để xác định vị trí, khoanh vùng đám cháy, phân công các mũi để lên phương án xử lý.

Qua đó, thống nhất phương án phân công 04 tổ chữa cháy, trong đó 01 tổ phụ trách dập lửa trên đỉnh, 02 tổ 2 bên và 01 tổ ở giữa. "Trong sáng ngày 22/02 sẽ huy động thêm lực lượng để tham gia chữa cháy. Tổng lực lượng tại hiện trường sẽ huy động khoảng hơn 600 người", ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết thêm.

Trước đó, 3 điểm cháy rừng tại điểm cao từ 1.900 - 2.000 m đã cơ bản được khống chế. Theo thống kê đến 17h chiều nay, 30 ha rừng đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong đợt cháy này chủ yếu là rừng nghèo phục hồi sau cháy năm 2012 và rừng trồng thay thế.