Bước nhảy thần kỳ của bóng rổ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Môn Bóng rổ tại SEA Games đã chính thức khép lại nội dung 3x3 sau 2 ngày thi đấu tại Elephant Hall 2 thuộc tổ hợp thể thao quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh, Campuchia). Đội tuyển bóng rổ Việt Nam giành HCV nội dung 3x3 nữ vào trưa 7/5.
Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32. (Ảnh BTC SEA Games)
Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32. (Ảnh BTC SEA Games)

Đây là tấm HCV lịch sử của Bóng rổ 3x3 Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. Bốn vận động viên Trương Thảo Vy, Trương Thảo My, Huỳnh Thị Ngoan, Trần Thị Tiểu Duy đều là những gương mặt xuất sắc của Bóng rổ Việt Nam và được giới chuyên môn kỳ vọng, đánh giá cao.

Đúng như dự đoán, tuyển Bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã lần lượt giành chiến thắng trước Lào, Thái Lan và Philippines để giành vé vào bán kết với vị trí Nhất bảng A. Đặc biệt, sự thi đấu xuất thần của cặp đôi Trương Thảo Vy và Thảo My đã giúp đội tuyển Bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng trước Indonesia ở trận bán kết với tỷ số 21-18.

Ngoài sự xuất sắc của cặp song sinh Thảo Vy và Thảo My, 2 vận động viên Huỳnh Thị Ngoan và Nguyễn Thị Tiểu Duy mặc dù dính chấn thương nhưng cũng thi đấu đầy nỗ lực với quyết tâm cao nhất, để giành thành tích tốt nhất có thể. Tinh thần đó đã được thể hiện xuyên suốt qua từng trận đấu và sự cố gắng của các cô gái Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng bằng trận chung kết đầy kịch tính trước đội bóng mạnh nhất khu vực là Philippines.

Trước sự bám đuổi của đối phương, các cô gái Việt Nam thi đấu tự tin, phối hợp ăn ý cùng sự phòng ngự chắc chắn để đánh bại Philippines trong trận chung kết với tỷ số 21-16, giành HCV lịch sử cho Bóng rổ Việt Nam. Kết quả này không chỉ tạo cột mốc quan trọng cho Bóng rổ Việt Nam hướng tới các mục tiêu xa hơn, mà qua đó còn chấm dứt sự thống trị của Thái Lan và Philippines trong nhiều năm ở môn thể thao này. Ở SEA Games 31, mặc dù thi đấu trên sân nhà nhưng các cô gái Bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã không thể vượt qua Thái Lan, giành HCB khi để thua với tỷ số sát nút.

Chia sẻ sau chiến thắng, Đội trưởng Huỳnh Thị Ngoan cho biết: “Trước khi bước vào trận chung kết, đội chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, cả về thể lực lẫn thời tiết. Sau trận bán kết, đội đã gặp chấn thương khá nhiều và chiến thắng này là món quà dành tặng cho Bóng rổ Việt Nam và người hâm mộ đã theo dõi chúng tôi. Đây có lẽ là đoạn đường thành công nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Cùng chung niềm xúc động, Trương Thảo Vy cho biết: “Sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết, chứng kiến sự reo hò cổ vũ của người hâm mộ, lúc đó cảm xúc dâng trào trong em. Năm ngoái tại SEA Games 31 em thi đấu chưa được như ý, nên năm nay em cùng đồng đội đã nỗ lực cố gắng hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Đồng hành cùng Đội tuyển Bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam tại Tổ hợp thể thao quốc gia Morodok Techo, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt cho biết, kết quả này là sự nỗ lực hết sức của tập thể BHL cũng như các VĐV, bởi trình độ bóng rổ nữ khu vực Đông Nam Á đã lên rất cao. Chính vì vậy, trình độ giải đấu được nâng lên, tạo nên sự cạnh tranh đặc biệt, yêu cầu chúng ta phải cố gắng rất cao để có được thành tích này. Các thành viên của Đội tuyển Bóng rổ Việt Nam là tấm gương cho các VĐV Việt Nam nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn để mang về thành tích tốt nhất cho đất nước.

Thực tế, Bóng rổ cũng là một trong những môn được phát triển khá mạnh mẽ ở các trường học tại Việt Nam, nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể lan toả đến nhiều tầng lớp trong xã hội. SEA Games 31 năm 2022 được tổ chức tại Việt Nam, với sự bức phá, cuốn hút từ bộ môn này đã khiến cho nhà thi đấu Thanh Trì luôn trong tình trạng quá tải người dân đến xem và cổ vũ. Chính điều này đã tạo đòn bẩy quan trọng để nhiều phụ huynh cởi mở hơn trong việc để con em đến với bóng rổ. Và chiến thắng mới đây của đội tuyển Bóng rổ nữ 3x3 cũng sẽ là một “cú hích” mạnh mẽ để môn thể thao này phát triển ở Việt Nam.

Đọc thêm