'Cả giận mất khôn', nam thanh niên tốt bụng hóa kẻ sát nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Duy không nghe can ngăn mà quay sang chửi Hải. Không kìm được nóng giận, Hải dùng tay đánh vào mặt Duy làm Duy ngã xuống đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Nghi phạm Nguyễn Văn Hải. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.
Nghi phạm Nguyễn Văn Hải. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 18/10, Nguyễn Văn Hải (sinh năm SN 1994, ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) chuẩn bị ăn nhậu tại nhà một người bạn ở ấp An Hòa, xã Chánh An. Trong lúc đứng hái ớt vệ đường, thấy Nguyễn Hoàng Duy (SN 2000, ngụ cùng xã Chánh An) cầm mũi khoan rượt và thách thức đánh nhau với nam thanh niên cùng xóm nên Hải nói với Duy "về đi bồ ơi".

Lúc này, Hải đang đứng gần Duy. Duy không nghe can ngăn mà quay sang chửi Hải. Hải tức giận dùng tay đánh vào mặt Duy làm Duy ngã xuống đường. Nạn nhân được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau vụ việc, Nguyễn Văn Hải đến Công an đầu thú hành vi phạm tội.

Kết quả khám nghiệm tử thi, Nguyễn Hoàng Duy tử vong là do gãy đốt sống cổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

"Chỉ vì quá nóng giận không kiềm chế được hành vi dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Hải sẽ phải trả giá trước pháp luật. Đây cũng là bài học đắt giá cho mỗi chúng ta", Công an tỉnh Vĩnh Long đúc rút.

Đọc thêm