Cà Mau: Bắt đối tượng chém thuyền trưởng tàu cá

(PLO) - Sau khi dùng dao chém thuyền trưởng tàu đánh cá trọng thương để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gã thuyền viên đã ôm phao nhảy xuống biển tìm cách bơi vào hòn đảo gần đó lẩn trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ…

Cà Mau: Bắt đối tượng chém thuyền trưởng tàu cá
Đồn Biên phòng Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thái (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) khi đối tượng này trôi dạt trên biển và đang tìm cách bơi vào đảo Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để lẩn trốn. Hiện Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thái cho Công an huyện Trần Văn Thời xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 
Nạn nhân bị Thái dùng dao chém gây thương tích nặng là ông Hồ Văn L. (42 tuổi, ngụ Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), thuyền trưởng tàu đánh cá mang số SG: 93457 TS, chuyên hoạt động nghề cào đơn. Đối tượng Nguyễn Văn Thái là thuyền viên cùng làm việc trên tàu đánh cá do ông Hồ Văn L. làm thuyền trưởng. Trên tàu cá này còn có 7 người cùng làm nghề cào đơn. 
Sự việc xảy ra vào ngày 29/3, khi tàu SG: 93457 TS đang neo đậu trên vùng biển cách bãi cạn Cà Mau khoảng 36 hải lí về hướng Tây Bắc thì giữa Thái và thuyền trưởng L. xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi “đấu võ mồm” không phân thắng bại, trong lúc nóng giận thiếu kiềm chế, Thái đã quơ đại con dao mổ cá gần đó chém ông L. trọng thương. Các thuyền viên có mặt đã kịp thời can ngăn Thái, sơ cứu cho ông L. và điều khiển tàu chở ông L. vào bờ cấp cứu. 
Khi tàu chạy qua khu vực đảo Hòn Chuối, lợi dụng lúc mọi người đang mải lo lắng cho sức khỏe của thuyền trưởng, bất ngờ Thái ôm phao nhảy xuống biển bơi vào đảo Hòn Chuối lẩn trốn. Hôm sau 30/3, Thái đã bị Đồn Biên phòng Hòn Chuối truy bắt./.

Đọc thêm