Cà Mau chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2023 – 2024, với mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Qua đó nhằm bảo vệ hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học khu vực rừng U Minh Hạ và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt giải pháp kỹ thuật trong PCCCR

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao nhiệm vụ cho các chủ rừng vùng U Minh hạ và rừng cụm đảo Hòn Khoai rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện trực PCCCR; ứng phó kịp thời, có hiệu quả khi có tình huống cháy rừng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng dân cư vùng rừng và toàn xã hội thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR; theo dõi và thông tin kịp thời, chính xác cấp dự báo cháy rừng trong từng thời điểm để chủ động ứng phó; thực hiện các giải pháp công trình phục vụ công tác PCCCR như: Nạo vét kênh mương, gia cố, đắp đập trữ nước; xây dựng chòi quan sát lửa; mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR.

“Các đơn vị có liên quan triển khai các lớp tập huấn, thực tập chữa cháy rừng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác chữa cháy rừng cấp cơ sở; thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật trong công tác PCCCR như: Giải pháp hạn chế vật liệu gây cháy; trồng cây tạo băng xanh cản lửa;... Tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ rừng trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về PCCCR; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ PCCCR của các địa phương, đơn vị chủ rừng để tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn trên địa bàn. Bố trí sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết và tổ chức xây dựng lực lượng PCCCR theo phương châm “04 tại chỗ” - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu.

Lực lượng chức năng Vườn Quốc gia U Minh Hạ thường xuyên tuần tra, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại, cũng như đánh giá tình hình rừng nhằm có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo ngăn chặn từ xa trong quản lý và bảo vệ rừng, nhất là trong mùa khô.

Lực lượng chức năng Vườn Quốc gia U Minh Hạ thường xuyên tuần tra, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại, cũng như đánh giá tình hình rừng nhằm có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo ngăn chặn từ xa trong quản lý và bảo vệ rừng, nhất là trong mùa khô.

Tỉnh Cà Mau có diện tích rừng dễ xảy ra cháy trên địa bàn 45.679 ha thuộc 02 đối tượng cần phải đặc biệt quan tâm trong những tháng mùa khô, gồm rừng U Minh Hạ với diện tích 45.109 ha và rừng cụm đảo với diện tích 570 ha. Trong đó, rừng U Minh Hạ tập trung tại 02 huyện U Minh và Trần Văn Thời, với 15 chủ rừng là tổ chức, UBND 08 xã, 01 cộng đồng dân cư (HTX 19/5) và 1.615 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Đối với rừng cụm đảo do Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai quản lý, bao gồm cụm đảo Hòn Khoai (huyện Ngọc Hiển) và Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời).

PCCC bốn tại chỗ

Theo ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau nhận định: “Theo dự báo của các Trung tâm Khí hậu trên thế giới và Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trạng thái El Nino khả năng kéo dài đến hết quý I năm 2024 với xác suất trên 95%. Từ tháng 4/2024 trở đi, khả năng trạng thái El Nino tiếp tục kéo dài giảm đi cùng với khả năng chuyển sang pha trung tính tăng lên và đến khoảng tháng 6/2024 thì có xác suất ngang nhau.

Vì vậy, do ảnh hưởng bởi El Nino, trong các tháng mùa khô ít xảy ra mưa trái mùa, do vậy tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023 - 2024 đến sớm hơn và gay gắt hơn. Do đó, dự báo mùa khô 2023 - 2024 khu rừng U Minh hạ, rừng cụm đảo tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng khá cao và công tác PCCCR sẽ gặp những khó khăn nhất định”.

Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tại khu vực Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tại khu vực Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Để chủ động, các đơn vị chủ rừng, địa phương đã chủ động đắp 85 cống, đập, trong đó Vườn Quốc gia U Minh Hạ tiên phong thực hiện vào cuối tháng 10 vừa qua. Hiện nay, trên toàn lâm phần rừng U Minh Hạ hiện có 64 chòi quan sát kiên cố và 09 chòi canh di động và tạm thời; việc duy tu, bão dưỡng, sửa chữa để phục vụ tốt cho công tác PCCCR các chòi canh cũng đã hoàn thiện.

Ông Lê Thanh Dũng - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết: “Đơn vị đã đắp 28 cống lớn, nhỏ xung quanh khu vực Vườn Quốc gia từ rất sớm nhằm giữ mực nước ổn định. Hiện đường thủy, đường bộ trong khu vực Vườn Quốc gia đều đảm bảo cho công tác cơ động lực lượng, phương tiện trong thực hiện các biện pháp PCCCR được tốt nhất”.

“Đối với rừng trên cụm đảo Hòn Khoai không đáng ngại vì không có dân sinh sống, lại chủ động về nguồn nước, lực lượng, đường giao thông thuận lợi. Điều đáng lo nhất là diện tích trên đảo cụm đảo Hòn Chuối, nhiều nguy cơ và khi có sự cố thì việc chữa cháy sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Nguyễn Thanh Bình - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai thông tin.

Được biết, hiện toàn lâm phần rừng U Minh Hạ và rừng cụm đảo được trang bị 115 máy (công suất lớn hiện có 66 cái) với tổng số vòi chữa cháy: 57.470 mét. Bình quân mỗi máy bơm có khoảng 500 mét vòi chữa cháy. Cùng với đó là 134 vỏ lãi, 12 xe chuyên dùng cho chữa cháy rừng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ xây dựng kế hoạch vận chuyển trang thiết bị đến các khu vực trọng điểm để sẵn sàng cho công tác PCCCR (Ảnh: thông tin điện tử UBND huyện U Minh).

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ xây dựng kế hoạch vận chuyển trang thiết bị đến các khu vực trọng điểm để sẵn sàng cho công tác PCCCR (Ảnh: thông tin điện tử UBND huyện U Minh).

Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, có tổng diện tích quản lý rừng 23,965.99 ha; trong đó đất có rừng 15,807.71 ha. Ông Trần Ngọc Thảo – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, cho biết: “Đơn vị xây dựng kế hoạch, kịch bản thực tập phương án PCCCR với phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, cập nhật liên tục diện tích khô hạn, khoanh vùng trọng điểm để làm cơ sở dự báo chính xác cấp cháy rừng theo thời gian. Tập trung chỉ đạo những vùng trọng điểm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác lửa rừng, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị PCCCR ứng trực phù hợp.

Song song đó, phân công lực lượng trực chòi canh quan sát lửa rừng 24/24, tuần tra kiểm soát trên mặt đất rừng, cập nhật diễn biến tình hình khô hạn có liên quan đến công tác PCCCR trong ngày kịp thời báo cáo về thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện, tỉnh theo quy định. Đặc biệt, nghiêm cấm người ra vào rừng trái phép, sử dụng lửa trong rừng, hầm than và các hoạt động khai thác, đánh bắt, vận chuyển lâm sản, tàng trữ trái phép thuỷ sản, động vật hoang dã và vào rừng bắt ong trong những tháng cao điểm mùa khô…”.

Đọc thêm