Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

(PLVN) - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau mới có Công văn hỏa tốc đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn hỏa tốc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 192 về thực hiện cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh từ ngày 5/9/2024 đến 30/9/2024, với nhiệm vụ cấp bách, quyết tâm tăng cường chống khai thác IUU, chung tay gỡ "thẻ vàng" EC và chuẩn bị các điều kiện đón đoàn thanh tra EC lần thứ 5 vào kiểm tra tại tỉnh Cà Mau.

Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh Cà Mau tăng cường nội dung tuyên truyền các quy định pháp luật; Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6 2024 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử các Sở ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành về đợt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện và thành phố Cà Mau chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong đợt cao điểm tuyên truyền chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức phù hợp. Hướng dẫn phát huy vai trò của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền sâu rộng đến ngư dân và doanh nghiệp khai thác, chế biến thủy sản tích cực thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương.

Trên địa bàn huyện Trần Văn Thời hiện có 306 tàu mới hết hạn giấy phép.

Trước đó, ngày 15/9, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện các Sở, ngành tỉnh đã đến kiểm tra kết quả sau 1 tuần triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), đến nay địa phương đã triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp cụ thể như: thành lập 5 tổ hỗ trợ; lực lượng tăng cường của tỉnh, huyện cũng kịp thời hỗ trợ địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn có 306 tàu mới hết hạn giấy phép, khi chủ tàu đi thực hiện gia hạn đăng kiểm thì phải có định danh điện tử VneID mức 2 của Bộ Công an mới nộp được hồ sơ trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến.

“Chủ tàu chết hoặc đã sang bán nhưng chưa sang tên thì người mua cũng không thể nộp hồ sơ cấp gia hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản; Chủ tàu tự ý cải hoán mà chưa được sự chấp thuận của ngành chức năng cũng không thực hiện được gia hạn đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thuỷ sản…”, lãnh đạo UBND thị trấn Sông Đốc cho biết thêm.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (người đứng) phát biểu, kiểm tra việc thực hiện cao điểm chống khai thác IUU tại thị trấn Sông Đốc (Ảnh: Huy Hải).

Sau khi nghe báo cáo từ cơ sở, tìm hiểu cách làm của các Tổ hỗ trợ, ý kiến của các Sở, ngành có liên quan và cơ quan chuyên môn, ông Lê Văn Sử chỉ đạo các địa phương cần chủ động, quyết liệt hơn trong việc quản lý chặt phương tiện tàu cá trong nhóm có nguy cơ cao, truy xuất tận gốc chủ tàu đã sang bán để thực hiện công tác số hóa tàu cá đúng thời gian; thống nhất cách rà soát tàu cá. Đồng thời, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kể cả tàu “3 không”, tàu hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép; xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm hình sự, vi phạm hành chính liên quan đến IUU.

Đọc thêm