Cà Mau 'siết' kiểm soát, xử lý nghiêm tàu cá '3 không'

(PLVN) - Các sở, ngành, địa phương của tỉnh Cà Mau quyết liệt triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU (khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương tại Cà Mau đã tập trung kiểm tra, rà soát số lượng tàu cá, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép). Qua đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho đợt thanh tra lần thứ 5 của EC.

Lực lượng Biên phòng Cà Mau thường tăng cường công tác tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát trên biển.

Cùng với các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước, tỉnh Cà Mau tập trung thực hiện quyết liệt nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phòng chống IUU, nhất là những khuyến nghị mà EC đã chỉ ra trong đợt thanh tra lần thứ 4 vào tháng 10/2023 tại 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Định. Trong đó, Cà Mau tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Cà Mau đã có 4.083 phương tiện đăng ký, với tổng công suất 628.179 KW. Đồng thời, tỉnh tập trung quản lý, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 1.529/1.530 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 99,9% (đã trừ những tàu ngưng hoạt động).

Tỉnh Cà Mau tập trung xác định, lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý và kiểm tra. Toàn tỉnh hiện có 10 Trạm kiểm soát biên phòng và thành lập thêm 9 chốt kiểm tra, kiểm soát lưu động tại các cửa biển không có trạm kiểm soát biên phòng, đảm bảo 100% tàu cá xuất, nhập bến đều được theo dõi, giám sát 24/7h.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, kiểm soát tàu cá của tỉnh thông qua phần mềm quản lý, kiểm soát tàu cá nhằm đảm bảo khi tàu cá ra vào cửa biển đều có sự kiểm soát của cảng cá, văn phòng IUU và trạm kiểm soát biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng kiểm soát, thống kê, báo cáo tàu cá theo quy định.

Riêng phần mềm ứng dụng bảng dữ liệu Excel trên nền tảng Google Sheets giúp các địa phương báo cáo, lưu trữ dữ liệu về thông tin tàu cá hết hạn đăng ký, đăng kiểm, tàu cá mất tín hiệu kết nối từ 10 ngày trở lên, tàu cá nằm bờ, thống kê sản lượng thủy sản khai thác… Qua đó, tạo được cơ sở dữ liệu để Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU và Ban Chỉ đạo về IUU các huyện kiểm tra, khắc phục kịp thời các hạn chế trong phòng chống IUU.

Chung tay thực hiện tốt gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng”

Cà Mau tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển.

Ông Đỗ Văn Sử - Chủ tịch UBND thị Trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), cho biết, trên địa bàn thị trấn Sông Đốc có trên 1.100 phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản. Trong đó, 712 phương tiện thuộc diện lắp đặt thiết bị VMS đã hoàn thành việc lắp đặt đạt 100%. UBND thị trấn đã phân công lực lượng chuyên trách rà soát, thực hiện thường xuyên công tác IUU.

“Từ đầu năm 2024 đến nay, địa phương đã thực hiện việc số hóa hồ sơ tàu mất kết nối, tàu trễ hạn đăng kiểm, tàu trễ hạn giấy phép khai thác thủy sản đạt theo tiến độ đề ra. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không vi phạm đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài, quyết tâm chung tay thực hiện tốt các khuyến nghị của EC để sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng”, Chủ tịch UBND thị Trấn Sông Đốc thông tin thêm.

Hiện trên địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân) có 97 phương tiện thuộc diện lắp đặt thiết bị VMS, đến nay đã lắp đặt đảm bảo 100%. Ông Trần Quốc Yên - Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm cho biết: “UBND thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp chặt với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thường xuyên rà soát, nắm tình hình tàu cá mất kết nối để có biện pháp xử lý kịp thời. Qua rà soát, có 17 phương tiện mất kết nối trong bờ, các phương tiện này đã được số hóa kịp thời đảm bảo đầy đủ. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 41 phương tiện tàu cá thuộc diện “3 không”. UBND thị trấn đã phối hợp với các ngành chức năng, tiến hành làm việc và yêu cầu các chủ tàu thực hiện đăng ký, đăng kiểm theo quy định”.

Để chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ 5 của EC, tỉnh Cà Mau tiếp tục mở các đợt cao điểm, có sự phối hợp liên ngành, liên tỉnh trong công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ về chống khai thác IUU; Xác minh, làm rõ nguyên nhân các trường hợp tàu cá “3 không”, tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, tàu cá hết hạn đăng kiểm chưa có thông tin còn lại và các tàu cá xóa do mất tích. Qua đó, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống IUU theo quy định.

Theo ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, thời gian qua, công tác quản lý chống khai thác IUU được tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp. Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh họp thường xuyên, phân công từng ngành, địa phương theo dõi sát nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh. Ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai đăng ký, quản lý các tàu cá thuộc diện “3 không”, hiện đã công bố danh sách, niêm yết tại các địa phương.

“Ngành nông nghiệp mong muốn các địa phương phối hợp chặt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá “3 không” theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến ngày 31/12/2024, nếu các chủ tàu không thực hiện đăng kiểm thì tuyệt đối các tàu này không được phép hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào", ông Phan Hoàng Vũ nói.

Đọc thêm