Cà Mau triển khai Ngày Pháp luật thiết thực, không phô trương, hình thức

(PLVN) -  Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng cho biết, Ngày Pháp luật tại Cà Mau năm nay với cao điểm là tháng 10 và tháng 11/2021 đã được triển khai bằng một số nội dung hoạt động cụ thể, theo sát đời sống.

Tỉnh đã tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 5 cuộc, thu hút 150.000 lượt tham gia thi, dự kiến từ nay đến cuối năm tổ chức thêm 2 cuộc thi. Tổ chức 2 tọa đàm trên sóng phát thanh - truyền hình (PT-TH) với chủ đề: “Quyền đời tư; Quyền tự do và An ninh cá nhân”, “Chung tay phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Tỉnh thực hiện 44 kỳ chuyên đề pháp luật phát trên sóng PT-TH tỉnh, tổng thời lượng 660 phút; biên soạn 18 loại tờ gấp phát cho 101 xã, phường, thị trấn và 9 huyện, TP; lắp nhiều cụm pano; treo nhiều băng rôn, 140 cờ khẩu hiệu trên các trục đường chính; tổ chức 2 ngày tuyên truyền lưu động về ý nghĩa Ngày Pháp luật trên trục đường chính nội ô TP Cà Mau.

Anh Trần Quang Vinh (ngụ phường 8, TP Cà Mau) cho biết: “Những năm gần đây nhờ tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng mà những người dân đã dần quen với cụm từ Ngày Pháp luật 9/11. Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân được cải thiện, nâng cao, thông qua việc chấp hành đúng quy định như tham gia giao thông. Mỗi hành động tuân thủ pháp luật của mỗi người dân chung tay sẽ góp phần để Ngày Pháp luật thực sự đi vào đời sống”.

Bí thư Thành uỷ TP Cà Mau Trần Hồng Quân (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh) đánh giá Ngày Pháp luật có vai trò quan trọng trong triển khai, thi hành pháp luật, đóng góp vào việc hoạch định các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Thành uỷ TP Cà Mau Trần Hồng Quân.

Bí thư Thành uỷ TP Cà Mau Trần Hồng Quân.

Để Ngày Pháp luật năm nay thiết thực và hiệu quả, từ ngày 30/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND tổ chức triển khai Ngày Pháp luật, với yêu cầu triển khai thực hiện thiết thực, đáp ứng yêu cầu đời sống, chính trị - pháp lý của xã hội, thu hút đông đảo sự chú ý tham gia của cán bộ và nhân dân, không phô trương hình thức.

Đặc biệt năm nay trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để phát huy được tinh thần pháp luật đến cộng đồng thông qua các hoạt động của Ngày Pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động tuyên truyền.

“Từ vai trò đóng góp và thực tiễn triển khai Ngày Pháp luật, Cà Mau đề nghị cơ quan chức năng nên ban hành chủ đề và các khẩu hiệu Ngày Pháp luật ngay từ đầu năm để các địa phương chủ động tuyên truyền xuyên suốt, nâng cao hiệu quả trong việc tuyên truyền, PBGDPL đến người dân. Đồng thời tăng cường hỗ trợ địa phương, xâu chuỗi các mô hình, những cách làm hay về để nhân rộng trong phạm vi cả nước”, ông Quân nói.

Đọc thêm